Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được cho là đang chuẩn bị phối hợp với Mỹ và các đồng minh khác mở lại eo biển Hormuz bằng vũ trang. Nếu tham gia vào chiến dịch quân sự, UAE có thể trở thành quốc gia vùng Vịnh đầu tiên trực tiếp đối đầu với Iran.
Theo một báo cáo từ Wall Street Journal, quốc gia Ả Rập này đang vận động hành lang để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết có thể cho phép hành động như vậy. Các nhà ngoại giao UAE đã kêu gọi Mỹ cùng các cường quốc quân sự ở châu Âu và châu Á thành lập một liên minh để mở eo biển, nếu cần thiết có thể sử dụng biện pháp quân sự.
Một quan chức UAE cho biết nước này đang xem xét các đóng góp quân sự cụ thể, bao gồm hỗ trợ rà phá thủy lôi và các hoạt động hậu cần nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran tại khu vực.
Bộ Ngoại giao UAE không phủ nhận thông tin, nhấn mạnh rằng "có sự đồng thuận rộng rãi trên toàn cầu về việc phải đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz".
Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Việc Iran siết chặt kiểm soát khu vực này nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh đã khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn, gây biến động mạnh trên thị trường.
Theo giới quan sát, khả năng UAE tham gia vào một chiến dịch quân sự tiềm tàng cũng kéo theo những rủi ro lớn, đặc biệt là nguy cơ làm gia tăng căng thẳng kéo dài với Iran.
Những ngày gần đây, cường độ các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái đã tăng mạnh. Đáng chú ý, khoảng 50 vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đã được Iran phóng đi.
Phía Iran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào hỗ trợ chiến dịch quân sự chống lại nước này, trong đó đặc biệt đề cập đến UAE.
Trong một diễn biến liên quan, UAE đã tạm thời cấm công dân Iran nhập cảnh hoặc quá cảnh. Thông báo được đăng tải trên trang web của các hãng hàng không lớn như Emirates, Etihad Airways và Flydubai.
Theo quy định, những người sở hữu "visa vàng" - giấy phép cư trú dài hạn 10 năm tại UAE vẫn được phép nhập cảnh.