“Tỷ lệ ủng hộ dành cho cả hai đảng lớn hiện gần với mức thấp kỷ lục”, Gallup, hãng tư vấn danh tiếng của Mỹ chuyên thăm dò dư luận, hôm qua thông báo về kết quả thăm dò ý kiến dân Mỹ.
Hiện nay, 42% người Mỹ ủng hộ đảng Dân chủ (tỷ lệ trước đó là 39%), trong khi 35% người Mỹ ủng hộ đảng Cộng hòa (trước đó là 37%). Kết quả thăm dò dư luận của Gallup cho thấy, dân Mỹ hiện nay có quan điểm tích cực hơn đối với đảng Dân chủ. Sau khi thảm bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014, đảng Dân chủ cải thiện được một chút trong vị thế chính trị của mình.
Năm nay, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama cũng tăng nhẹ, Gallup thông báo.Đảng Dân chủ từng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn 50% vào năm 2009. Tuy nhiên, tỷ lệ này rơi xuống mức trên dưới 40% mấy năm sau đó, ngoại trừ lần tăng vọt ngắn hạn lên 51% vào tháng 11/2012 sau khi ông Obama tái đắc cử. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa thường xuyên tăng nhẹ, nhưng không bền vững.
Vào tháng 11/2014, người Mỹ ủng hộ đảng Cộng hòa nhiều hơn đảng Dân chủ. Và nay tình hình đang đảo ngược. Tính đến thời điểm này, có 5 ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ được liệt kê trong ít nhất 5 cuộc thăm dò dư luận độc lập quy mô lớn (phạm vi toàn quốc). Đó là ông Lincoln Chafee - Thống đốc bang Rhode Island (nhiệm kỳ 2011-2015); bà Hillary Clinton - Ngoại trưởng Mỹ (2009-2013); ông Martin O’Malley - Thống đốc bang Maryland (2007-2015); ông Bernie Sanders - Thượng nghị sĩ đến từ bang Vermont (kể từ năm 2007) và ông Jim Webb - Thượng nghị sĩ đến từ bang Virginia (2007-2013).