Tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025: Không giao chỉ tiêu cho trường vi phạm

TP - Năm ngoái, tại nhiều trường học ở Hà Nội diễn ra cảnh phụ huynh thức trắng đêm xếp hàng, tranh giành nhau số thứ tự để mua hồ sơ nhập học cho con. Mùa tuyển sinh năm 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải có phương án tuyển sinh trực tuyến, cấm để tái diễn cảnh xếp hàng tuyển sinh đầu cấp và không giao chỉ tiêu cho trường vi phạm.
Phụ huynh vạ vật, chen lấn, xếp hàng dài nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 ở Trường THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội). Ảnh: Trọng Tài

Phụ huynh vạ vật, chen lấn, xếp hàng dài nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 ở Trường THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội). Ảnh: Trọng Tài

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm ngoái tình trạng phụ huynh xếp hàng trắng đêm để nộp hồ sơ diễn ra ở một số trường tư thục, trường tự chủ tài chính. Năm nay, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp phải xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện để tuyển sinh trực tuyến, tuyệt đối không có trường nào tuyển sinh trực tiếp xảy ra tình trạng như năm ngoái. “Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra, giám sát và tuyệt đối không giao chỉ tiêu cho trường vi phạm”, ông Cương nói.

Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ, thời điểm này cơ sở giáo dục đang chờ xin ý kiến các cấp quản lý về phương án tuyển sinh năm học 2024-2025. Theo phương án dự thảo của trường, năm nay, phụ huynh có nhu cầu cho con vào lớp 1 sẽ đăng ký hồ sơ trực tuyến. Sau đó, nhà trường sẽ tổng hợp, gửi thông báo ngày giờ cho trẻ đến trường tham gia ngày hội trải nghiệm. Theo đó, trẻ sẽ có 1 ngày cùng ăn, ngủ, tham gia các hoạt động vui chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thậm chí, trẻ sẽ trả lời một số câu hỏi dạng đánh giá năng lực. Trường này hoạt động theo mô hình hướng tới trường chất lượng cao, tuyển sinh toàn quận nên không thể giới hạn lượng hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm chỉ khoảng 200 em.

“Nhà trường không kiểm tra kiến thức Toán, Tiếng Việt hay bắt buộc trẻ phải biết đọc, biết viết, do đó phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ đi luyện thi. Ngay cả việc hướng dẫn trẻ 5 tuổi cách cầm bút chì nếu không khéo sẽ sai tư thế. Khi vào lớp 1, giáo viên phải sửa sai rất khó khăn so với trẻ chưa biết gì”, bà Hương nói.

Theo bà Hương, dự kiến khoảng tháng 4, nhà trường sẽ thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học tới trên website của trường. Phụ huynh năm nay không phải đến trường xếp hàng, thay vào đó tải phiếu đăng ký về điền thông tin của con và làm theo hướng dẫn. “Cách làm như vậy sẽ thuận lợi cho cả phụ huynh lẫn nhà trường”, bà Hương nói.

Đại diện Phòng Giáo dục trung học - Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sau khi thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT chung, các trường ngoài công lập sẽ có báo cáo về phương án tuyển sinh gửi về Sở GD&ĐT. Năm nay, với tinh thần chung, các trường “nóng” như năm ngoái sẽ phải chuẩn bị nhân lực, điều kiện để tuyển sinh trực tuyến. Trước đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải thông báo rõ ràng về chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức, thời gian tuyển sinh… để phụ huynh nắm rõ và thực hiện, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, khách quan.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội, lí giải việc nhiều năm tái diễn cảnh phụ huynh xếp hàng giành phiếu trải nghiệm lớp 1 là do lo lắng tuyển sinh trực tuyến sẽ có lượng hồ sơ ảo. Tuy nhiên, theo thông báo mới đây của trường về tuyển sinh đầu cấp, tất cả phụ huynh năm nay sẽ phải đăng ký hồ sơ lớp 1, lớp 6, lớp 10 bằng hình thức trực tuyến. “Trong tháng 3 tới, trường sẽ có thông báo kèm hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Nhà trường chấp hành nghiêm chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc yêu cầu tất cả các trường tuyển sinh trực tuyến để tránh việc xếp hàng như các năm trước”, ông Khang nói.

Trường THPT Phan Huy Chú cũng chưa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Năm ngoái, trường thông báo chỉ tuyển 380 chỉ tiêu, trong đó 150 chỉ tiêu xét tuyển học bạ và 230 chỉ tiêu xét theo điểm chuẩn. Theo bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng nhà trường, khoảng tháng 5, trường có thông báo trên website và trang Facebook của trường. Hiện tại, đơn vị vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT Hà Nội để làm theo hướng dẫn.

Cùng chuyên mục

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

TPO - Theo kết quả thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT công bố hôm nay (13/10), có 37 thủ khoa các môn thi. So với năm ngoái, năm nay số thủ khoa tăng 3 em.

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất.

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

Ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea sẽ tổ chức diễn đàn hướng nghiệp quốc tế “Korea Next Career 2026”, quy tụ đại diện các tổ chức giáo dục, trường đại học/cao đẳng Hàn Quốc và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhân lực điều dưỡng. Chương trình hướng tới việc cung cấp thông tin chính thống về xu hướng ngành nghề, lộ trình học tập và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam.

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

TPO - Nhóm “Con ghét bố mẹ” thu hút sự chú ý khi nhiều trẻ chia sẻ những tổn thương, mâu thuẫn trong gia đình, đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Theo chuyên gia tâm lý, đằng sau những lời phản kháng có thể không phải là sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe, thấu hiểu. Thay vì vội phán xét, người lớn cần nhìn nhận đây là tín hiệu cảnh báo về chất lượng giao tiếp giữa các thế hệ, từ đó tìm cách kết nối và hàn gắn.

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

TPO - Nhóm 16 cơ sở giáo dục đại học có doanh thu nghìn tỷ gồm những cơ sở có lịch sử hàng chục năm, quy tụ cả trường công lập, tư thục, với quy mô và lĩnh vực đào tạo khác nhau và chủ yếu tập trung ở TPHCM và Hà Nội.

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.