Tuổi trẻ VRG góp sức vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào

Ngày 24/8/2026, ông Trần Như Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt nam (VRG) đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn đến thăm và làm việc, trao đổi về công tác Đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động của VRG tại Lào. Chương trình góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa tuổi trẻ hai nước, qua đó vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tham dự chương trình, Đoàn công tác Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào có ông Phongsavanh LATHICHAK – UV Đảng cơ sở, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Lào, Phó Trưởng đoàn công tác; ông Bouangeun KEOPASEUTH – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng Viện Tài chính Kinh tế, Bộ Tài chính Lào cùng nhiều cán bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào.

lanh-dao-vrg-doan-thanh-nien-tap-doan-cung-doan-cong-tac-doan-thanh-nien-bo-tai-chinh-lao-va-doan-thanh-nien-bo-tai-chinh-viet-nam-chup-anh-luu-niem.jpg

Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam có anh Lê Đôn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam; chị Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam… Ngoài ra, còn có đại diện Đoàn Thanh niên các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ông Trần Như Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; anh Nguyễn Minh Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG; chị Trần Huỳnh Ngọc Cẩm – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên VRG cùng các anh chị là UV BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, ông Trần Như Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn bày tỏ vui mừng được đón Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào đến thăm và làm việc tại Tập đoàn. “Đây là dịp để tuổi trẻ hai bên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh và những đóng góp của VRG tại Lào” – ông Hùng nói.

dong-chi-tran-nhu-hung-pho-tong-giam-doc-vrg-trao-doi-ve-qua-trinh-dau-tu-san-xuat-kinh-doanh-va-nhung-dong-gop-cua-tap-doan-doi-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-lao.jpg
Đồng chí Trần Như Hùng – Phó Tổng Giám đốc VRG trao đổi về quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh và những đóng góp của Tập đoàn đối với phát triển kinh tế – xã hội tại Lào

Theo ông Hùng từ năm 2005, VRG bắt đầu triển khai các dự án phát triển cao su tại Lào. Sau hơn 20 năm, những vùng cao su của Tập đoàn đã trở thành một phần trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương của nước bạn.

Hiện VRG có 6 công ty hoạt động tại 05 tỉnh của Lào, gồm Champasak, Savannakhet, Salavan, Bolykhamxay và Oudomxay; đầu tư 3 nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất 34.000 tấn/năm. Tổng diện tích cao su đạt hơn 26.600 ha, trong đó hơn 24.500 ha đã đưa vào khai thác. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đầu tư mà còn cho thấy sự gắn bó lâu dài, niềm tin và trách nhiệm của VRG đối với địa bàn mà Tập đoàn đang hoạt động.

“Đặc biệt, hiệu quả của các dự án còn được thể hiện qua những giá trị xã hội thiết thực. Riêng năm 2025, các dự án của VRG tại Lào tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.700 lao động, thu nhập bình quân khoảng 350 USD/người/tháng. Tập đoàn cũng dành hơn 9,5 triệu USD đầu tư xây dựng đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt và các công trình phúc lợi khác” – ông Hùng nhấn mạnh.

Tuổi trẻ góp sức vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Đồng hành cùng quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên VRG xác định rõ vai trò không chỉ tập hợp, đoàn kết, giáo dục đoàn viên mà còn là lực lượng xung kích trong các hoạt động tình nguyện, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Tại Lào, mỗi hoạt động của tuổi trẻ VRG vì thế không đơn thuần là một chương trình an sinh xã hội. Đằng sau mỗi phần quà, mỗi công trình, mỗi chuyến thăm là tình cảm của tuổi trẻ Việt Nam dành cho những người lao động, thiếu nhi và cộng đồng địa phương; là sự sẻ chia giữa những người đồng chí, anh em.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Thanh niên VRG đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tại tỉnh Champasak. Đoàn đến thăm, làm việc với Tỉnh đoàn Champasak; trao tặng máy vi tính phục vụ công tác Đoàn; trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Bachiang; đồng thời chăm lo đoàn viên, thanh niên công nhân tại Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào và Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào bằng những phần việc cụ thể: Trong đó có 01 Nhà Nhân ái, 01 Sân chơi thanh thiếu nhi, 200 phần quà và 100 quả bóng thể thao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và thanh thiếu nhi vùng dự án.

Anh Nguyễn Minh Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG cho biết, những hoạt động tiếp nối dấu ấn từ Chương trình tình nguyện hè năm 2024 tại Champasak, khi tuổi trẻ VRG phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 công nhân cao su, trao 200 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhiều trang thiết bị phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần, với tổng giá trị chương trình hơn 411 triệu đồng.

dong-chi-nguyen-minh-thong-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-doan-uy-vien-ban-chap-hanh-doan-chinh-phu-uy-vien-ban-chap-hanh-dang-bo-bi-thu-doan-thanh-nien-vrg-bao-cao-tai-buoi-lam-viec.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG báo cáo tại buổi làm việc

Cũng theo anh Thông, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên VRG mong muốn tiếp tục phối hợp với các tổ chức Đoàn của Lào triển khai nhiều hoạt động giao lưu, tình nguyện, an sinh xã hội, trao đổi kinh nghiệm và chăm lo thanh niên, qua đó phát huy sức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Mở rộng những nhịp cầu hợp tác

Tại chương trình, ông Phongsavanh LATHICHAK – UV Đảng cơ sở, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Lào, Phó Trưởng đoàn công tác đã trao đổi với lãnh đạo VRG và Đoàn Thanh niên Tập đoàn về những nội dung hai bên cùng quan tâm. Hai bên thống nhất tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng các hoạt động phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Hơn 20 năm đầu tư, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Lào, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không chỉ tạo dựng những vùng cao su xanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn vun đắp những giá trị bền vững về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc. Trong hành trình ấy, tuổi trẻ VRG đang trở thành một cầu nối năng động, đưa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến đến gần hơn với thanh niên và cộng đồng trên đất nước Triệu Voi.

dong-chi-tran-nhu-hung-pho-tong-giam-doc-vrg-trao-qua-luu-niem-doan-cong-tac-doan-thanh-nien-bo-tai-chinh-lao.jpg

Thông qua tổ chức Đoàn, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tình nguyện, an sinh xã hội và chăm lo đoàn viên, thanh niên công nhân được triển khai tại các đơn vị cao su của VRG ở Lào. Qua đó, tuổi trẻ Tập đoàn không chỉ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện mà còn trở thành cầu nối tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp tình cảm gắn bó giữa thanh niên hai nước.

Từ những hoạt động cụ thể tại các địa bàn dự án, màu áo xanh của tuổi trẻ VRG đang góp thêm những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng hành với cộng đồng; góp phần làm sâu sắc hơn những giá trị của tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Cùng ngày 24/8/2026, sau chương trình tại trụ sở VRG, đoàn công tác tiếp tục tham quan Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.