Tuổi trẻ Quân đội tri ân tháng 7 tại Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Quân đội trong chương trình Tri ân tháng 7 đã được tổ chức tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Theo đó, chương trình Tri ân Tháng 7 do Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Chính trị, Quân khu 4; Học viện Quân y; Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa; cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội phối hợp tổ chức thực hiện.

Tuổi trẻ Quân đội tri ân tháng 7 tại Thanh Hóa ảnh 1

Trong ngày 14/7, tại huyện Thạch Thành, chương trình Tri ân tháng 7 đã diễn ra các hoạt động như: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thạch Thành; thăm hỏi, động viên và trao 260 suất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách; khởi công xây tặng 3 Ngôi nhà 100 đồng (trị giá mỗi căn 80.000.000đ), 2 ngôi nhà hạnh phúc (trị giá mỗi căn 80 triệu đồng); khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 đối tượng chính sách.

Tuổi trẻ Quân đội tri ân tháng 7 tại Thanh Hóa ảnh 2
Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho đối tượng chính sách.
Tuổi trẻ Quân đội tri ân tháng 7 tại Thanh Hóa ảnh 3
Chương trình trao tặng nhà cho các đối tượng chính sách.
Tuổi trẻ Quân đội tri ân tháng 7 tại Thanh Hóa ảnh 4
Trao 500 suất quà cho các đối tượng chính sách

Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt sĩ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Qua đó, bày tỏ lòng biết ơn, thành kính, tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên nêu cao truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.