Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/6, tại huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1 và Tỉnh Đoàn Bắc Kạn cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội phối hợp tổ chức Lễ phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.

Tới dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu - Phó Chính ủy Quân khu 1; Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh; đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Kạn và huyện Ngân Sơn.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 1

Đoàn viên huyện Ngân Sơn biểu diễn văn nghệ tại lễ ra quân, sáng 7/6. Ảnh: Nguyễn Minh

Xung kích đi đầu, vượt mọi gian khó

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, hòa chung với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội và tỉnh Bắc Kạn đã triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè chặt chẽ, sáng tạo, rộng khắp từ nông thôn đến thành thị, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo với nhiều việc làm nổi bật.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao quà tặng gia đình chính sách tại huyện Ngân Sơn.

Trong đó, Chiến dịch tập trung tuyên truyền cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, hoạt động an sinh xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng”.

Đặc biệt, trong phòng, chống thiên tai bão lũ và dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ Quân đội đã luôn xung kích đi đầu, vượt mọi khó khăn gian khổ cùng quân dân cả nước chiến thắng thiên tai, dịch bệnh, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và toàn xã hội…

Theo Đại tá Trần Viết Năng, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 do Trung ương Đoàn phát động, chuỗi các hoạt động tại huyện Ngân Sơn trong dịp này gồm nhiều hoạt động: Tuyên truyền cho ĐVTN về nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giải pháp xây dựng tổ chức lực lượng, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng; hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, tiểu thương gắn mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động an sinh xã hội.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 3

Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023, sáng 7/6.

“Đây là hoạt động mang tính tổng hợp, nhân văn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương”, Đại tá Trần Viết Năng khẳng định.

Trong tổng thể chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng 70 đối tượng chính sách và 30 học sinh vượt khó học giỏi; tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” và một “Ngôi nhà hạnh phúc”, tặng 20 chiếc quạt điện; khánh thành sân chơi, nhà vệ sinh cho trường tiểu học và công trình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - An toàn”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát 500 suất thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách; tặng mũ bảo hiểm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá các phần quà hơn 500 triệu đồng.

Nâng cao năng lực số cho thanh niên

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Triệu Tiến Trình - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2023, gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch được triển khai rộng khắp, thiết thực.

Trong Chiến dịch năm nay, tuổi trẻ Bắc Kạn phấn đấu thực hiện hoàn thành 11 chỉ tiêu, nổi bật là: Tổ chức cho 10.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai; xây dựng mới ít nhất 4 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây mới ít nhất 15 nhà tiêu hợp vệ sinh; trồng mới ít nhất 20.000 cây xanh...

Chiến dịch cũng đặt mục tiêu sửa chữa ít nhất 30km, làm mới ít nhất 3km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 20 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 3.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 400 lượt thanh niên…

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 4

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn Triệu Tiến Trình đánh trống phát động chiến dịch.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn sẽ hướng dẫn triển khai các ngày hoạt động cao điểm trong chiến dịch, gồm: Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu (ngày 11/6); Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh (ngày 23/7); Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (ngày 11/8).

“Thông qua các hoạt động tình nguyện nói chung và các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè nói riêng sẽ tạo môi trường cho ĐVTN Bắc Kạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội. Đồng thời tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội”, anh Triệu Tiến Trình nói.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 5

Tại lễ phát động, lãnh đạo Quân khu 1, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường học, người dân, đối tượng chính sách và thanh thiếu nhi ở huyện Ngân Sơn.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 7
Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 8
Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 10
Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 12

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 13

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 14

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 1.200 ly sữa cho Trường Tiểu học Vân Tùng (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 15

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị khởi công xây dựng công trình "Nhà vệ sinh cho em".

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 16

Lãnh đạo các đơn vị kéo băng khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 17

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 18

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 1) và học sinh Trường Tiểu học Vân Tùng bên công trình sân chơi thiếu nhi vừa được khánh thành.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 19

Khánh thành công trình tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" ở huyện Ngân Sơn.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 20

Lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi người dân tới khám chữa bệnh miễn phí do y bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1) thực hiện.

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 21

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 22
Tuổi trẻ Quân đội và Bắc Kạn xây dựng lớp thanh niên sống đẹp ảnh 23

Quang cảnh lễ phát động ra quân chiến dịch, sáng 7/6.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.