79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Tuổi trẻ Quân đội lan tỏa ký ức lịch sử bằng những cách làm mới

TPO - Phục dựng ảnh liệt sĩ, sưu tầm 1.000 "Câu chuyện thời hoa lửa", kết nối các hoạt động tri ân với giáo dục truyền thống... là những cách làm mới trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay của tuổi trẻ Quân đội nhằm lưu giữ, lan tỏa ký ức lịch sử đến với thế hệ trẻ.

Để ký ức lịch sử tiếp tục sống cùng người trẻ

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, hiện cả nước có hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đồng thời còn trên 600 nghìn trường hợp thân nhân có nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ.

123.jpg
Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Trong khi đó, nhiều nhân chứng lịch sử tuổi đã cao, việc ghi lại ký ức, câu chuyện của các thế hệ đi trước để lưu giữ và truyền lại cho thế hệ hôm nay đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Từ thực tế này, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp với Nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phục dựng 100 chân dung anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời phát động tuổi trẻ toàn quân sưu tầm, tuyên truyền 1.000 "Câu chuyện thời hoa lửa".

Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa và thực hiện vượt chỉ tiêu Đề án của Trung ương Đoàn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa". Tất cả tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn quân được hướng dẫn triển khai các nội dung này.

Hoạt động ý nghĩa này cũng là một nội dung quan trọng trong việc triển Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, về nội dung tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội của thế hệ trẻ.

“Việc lựa chọn phục dựng ảnh liệt sĩ và sưu tầm các câu chuyện lịch sử không chỉ nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống, từ đó có những hành động thiết thực, ý nghĩa đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, Đại tá Huy nhấn mạnh.

tnqd.jpg
Những năm qua, tuổi trẻ Quân đội luôn tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tuyên truyền hiệu quả về lịch sử truyền thống dân tộc.

Đại tá Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng, trong bối cảnh các nền tảng số phát triển mạnh và cách tiếp cận thông tin của giới trẻ có nhiều thay đổi, công tác giáo dục truyền thống cũng cần được đổi mới. Điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng công nghệ gì, mà ở cách kể lịch sử bằng những câu chuyện chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.

Mỗi bức ảnh liệt sĩ được phục dựng, mỗi ký ức của nhân chứng được ghi lại hay mỗi câu chuyện “Câu chuyện thời hoa lửa” được sưu tầm đều là những tư liệu sống, giúp thế hệ trẻ cảm nhận lịch sử thông qua số phận con người, chứ không chỉ qua những con số hay sự kiện.

“Công nghệ, mạng xã hội hay các nền tảng số chỉ là phương tiện để lan tỏa những giá trị đó nhanh hơn, rộng hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là tính chân thực của tư liệu và những thông điệp nhân văn được truyền tải. Khi lịch sử được kể bằng những câu chuyện thật và những con người thật, lịch sử sẽ có sức sống lâu bền trong lòng thế hệ trẻ” - Đại tá Nguyễn Quang Huy

Những hoạt động thiết thực tiếp nối mạch nguồn tri ân

Trong dịp 27/7 năm nay, thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

tnqd-3.jpg
Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp khảo sát triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) của tuổi trẻ Quân đội tại tỉnh Tuyên Quang.

Các đơn vị trong toàn quân cũng đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đóng quân vào tối 26/7; tổ chức “Hành quân về nguồn”, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, hoạt động tri ân cấp toàn quân sẽ diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang do thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của hơn 1.100 đại biểu.

Điểm mới của chương trình là phát động 100% tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn quân quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội về giá trị nhân văn sâu sắc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; phối hợp thu thập, cung cấp thông tin phục vụ xác định danh tính các mộ liệt sĩ chưa xác định được người thân; phục dựng ảnh liệt sĩ, sưu tầm và tuyên truyền những “Câu chuyện thời hoa lửa”.

tnqd-2.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - nơi diễn ra hoạt động tri ân cấp toàn quân năm nay của tuổi trẻ Quân đội. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tặng quà cho 179 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Vị Xuyên; trao tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng” và 2 “Nhà Đồng đội”. Tổng nguồn lực triển khai chương trình cấp toàn quân tại tỉnh Tuyên Quang là hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó riêng quà tặng các đối tượng chính sách có giá trị trên 1,2 tỷ đồng.

“Việc lựa chọn phục dựng ảnh liệt sĩ và sưu tầm các câu chuyện lịch sử không chỉ nhằm tri ân những người đã hy sinh mà còn góp phần giáo dục cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống, từ đó có những hành động thiết thực đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ” - Đại tá Nguyễn Quang Huy

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.