Tuổi trẻ Đắk Lắk quảng bá các di tích, công trình trọng điểm quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm gìn giữ, phát huy và quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa tới nhân dân và khách du lịch, các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đội hình tuyên truyền, giới thiệu những di tích, công trình trọng điểm của tỉnh.

Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Huyện Đoàn Ea Súp đã thành lập đội hình giới thiệu, tuyên truyền di tích kiến trúc cấp quốc gia tháp Yang Prong.

Tuổi trẻ Đắk Lắk quảng bá các di tích, công trình trọng điểm quốc gia ảnh 1

Đội hình giới thiệu tuyên truyền di tích kiến trúc cấp quốc gia tháp Yang Prong

Tháp Yang Prong thuộc xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 100km về phía Tây.

Tuổi trẻ Đắk Lắk quảng bá các di tích, công trình trọng điểm quốc gia ảnh 2

Công trình thanh niên năm 2024 thông tin về tháp Yang Prong

Đây là tháp Chăm duy nhất trên Tây Nguyên, khuất sâu trong những cánh rừng già vùng biên huyện Ea Súp. Tháng 8/1991, tháp đã được công nhận là Di tích văn hóa kiến trúc cấp Quốc gia.

Dịp hè này, Huyện Đoàn Ea Kar đã ra mắt đội hình tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử, công trình văn hóa trọng điểm cấp quốc gia và địa phương với hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đội hình đã tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi làm vệ sinh khuôn viên và tuyên truyền, giới thiệu di tích cấp tỉnh, di tích lịch sử, văn hóa khu tượng đài Thành Quả, thuộc Đoàn 333, Quân khu 5.

Tượng đài Thành Quả được khởi công xây dựng tháng 12/1985, nằm trong doanh trại Đoàn 333 trước đây (nay thuộc khuôn viên công viên 22/12, của thị trấn Ea Knốp) và được khánh thành ngày 22/12/1986 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuổi trẻ Đắk Lắk quảng bá các di tích, công trình trọng điểm quốc gia ảnh 3

Đội chiêng trẻ trên địa bàn huyện Ea Kar

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, dịp hè 2024, Huyện Đoàn Ea Kar và các cơ sở đoàn đã mời các nghệ nhân về truyền dạy cho các đội chiêng trẻ trên địa bàn huyện.

Việc mở lớp truyền dạy đánh chiêng là một hoạt động thiết thực, nhằm giúp cho các học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thế hệ trẻ kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn huyện.

Nằm trong chuỗi các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã thành lập đội hình tình nguyện tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử, công trình văn hoá trọng điểm cấp quốc gia và địa phương.

Tuổi trẻ Đắk Lắk quảng bá các di tích, công trình trọng điểm quốc gia ảnh 4

Đội hình tình nguyện của TP Buôn Ma Thuột

Đội hình có hơn 80 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi của các xã, phường trên địa bàn thành phố có đam mê, năng khiếu, sở trường, hiểu biết về các giá trị văn hoá, di tích lịch sử.

Tuổi trẻ Đắk Lắk quảng bá các di tích, công trình trọng điểm quốc gia ảnh 5

Các thành viên trong đội hình tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của địa phương

Bên cạnh đó, đội hình đã tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi làm vệ sinh khuôn viên, dâng hương tưởng niệm và tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử Tượng đài Mậu Thân 1968 (đã được số hoá mã QR địa chỉ đỏ).

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ TP.Buôn Ma Thuột trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của Quốc gia, địa phương.

MỚI - NÓNG