Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tuổi trẻ Bình Định thắp nến và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Trương Định
Tuổi trẻ Bình Định thắp nến và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Trương Định
TPO - Tối 26/7, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Theo đó, hơn 10.000 ĐVTN có mặt tại 105 nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt thắp nến và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết và lời hứa quyết tâm nối tiếp xứng đáng truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc...

Cũng trong ngày 26/7, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: “Bữa cơm yêu thương” tại các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; Tổ chức tặng quà san sẻ yêu thương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Định cũng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, các gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong chương trình “Bữa cơm yêu thương” tổ chức tại gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, tuổi trẻ Bình Định đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần, mong các Mẹ sống vui, sống khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Các bạn ĐVTN tham gia vệ sinh nhà cửa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Trương Định

Tại đây, các ĐVTN đã vệ sinh nhà cửa, tặng quà, tự đi chợ nấu ăn và cùng các Mẹ, thành viên trong gia đình dùng bữa cơm trong không khí vui tươi, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười.

Anh Hà Duy Trung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định, chia sẻ: “Chương trình “Bữa cơm yêu thương” lần đầu tiên được triển khai đồng loạt trong toàn tỉnh, là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với người thân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay”.

Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Các bạn ĐVTN tự tay đi chợ nấu ăn cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Trương Định
Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 3

“Bữa cơm yêu thương”.

Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 4

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bình Định tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Trương Định

Cũng trong dịp này Tỉnh Đoàn Bình Định đã trao tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 1.500.000 cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong. 

Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 5
Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 6 Lãnh đạo tỉnh Bình Định thắp nên tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang TP Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định
Tuổi trẻ Bình Định làm nhiều phần việc ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 7 Dịp này Tỉnh Đoàn Bình Định đã trao tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 1.500.000 cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Trương Định
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.