Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha

TPO - Lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng đã trở thành ngày hội tưng bừng của đồng bào dân tộc La Ha tại Bản Hiên (xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) với hoạt động biểu diễn phục dựng Lễ hội Pang A, đua tài với các trò chơi dân gian, biểu diễn dân vũ.

Chiều 21/9, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha tại Bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La.

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 1

Các đại biểu và người dân trong ngày hội khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha tại Bản Hiên. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 2

Sôi động nhiều hoạt động văn hóa

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nhằm hiện thực hóa chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã và đang có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số và miền núi trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội.

Theo anh Lương, công trình Nhà văn hóa cộng đồng dành tặng đồng bào La Ha từ nguồn kinh phí của chương trình "Những bước chân vì cộng đồng". Chương trình được triển khai từ năm 2020, trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khoẻ trong đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đồng thời, mỗi km đi bộ, chạy bộ tương ứng 1.000 đồng, qua đó huy động 16 tỷ đồng xây dựng 16 Nhà Văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 3

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người có uy tín, già làng, trưởng bản, bà con nhân dân và tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương phát huy công năng sử dụng Nhà văn hóa cộng đồng để nơi đây trở thành một không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc và giàu truyền thống của đồng bào dân tộc La Ha.

Nhà Văn hoá cộng đồng dân tộc La Ha được khởi công xây dựng từ ngày 23/3/2023, với tổng diện tích xây dựng hơn 237m2, tổng kinh phí 1 tỉ đồng. Công trình được thiết kế 1 tầng, mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc La Ha, tổng chiều dài 21,6m, chiều rộng nhà 11,0m, hành lang rộng 2,5m, chiều cao nhà 6,2m.
Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 4Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 5Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 6Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 7
Nhiều hoạt động văn hóa, tình nguyện đã diễn ra tại Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Hòa trong niềm vui khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào La Ha đã diễn ra, như: Biểu diễn phục dựng Lễ hội Pang A; trò chơi dân gian; biểu diễn dân vũ... Đặc biệt, ra mắt CLB gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc La Ha.

Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng đã được triển khai. Trong đó, có khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân dân tộc La Ha; hỗ trợ cấp căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử mức độ 2 cho người dân; hỗ trợ lập tài khoản thanh toán điện tử cho bà con nhân dân; cắt tóc miễn phí cho người dân, chụp và tặng ảnh cho người dân La Ha.

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 8

Anh Bùi Quang Huy trao tặng các phần quà tới hộ dân trong chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 9

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà tới học sinh trong chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trường đẹp cho em, ngôi nhà hạnh phúc

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 40 suất quà tặng học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi, hộ gia đình dân tộc thiểu số La Ha có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 100 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Châu.

Cùng ngày, tại xã Liệp Tè, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 150 cán bộ, hội viên, thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La. Lớp tập huấn kéo dài trong 2 ngày từ ngày 21-22/9.

Đồng thời, trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 7 công trình “Trường đẹp cho em”; 3 công trình “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; 1 công trình “Sân chơi thiếu nhi”. Hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc La Ha.

Khởi công “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Tiểu học Mường Bám 1, huyện Thuận Châu.

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 10

Nhiều công trình, quà tặng được trao tặng trong chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 11
Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 12
Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 13
Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 14
Tưng bừng ngày hội khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ảnh 15
Tin liên quan