Có 16 kết quả :

Đồng bào dân tộc Lô Lô ở xóm Cốc Xả trong ngày khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Đi bộ xây nhà văn hóa cộng đồng

TP - Những ngày này, đồng bào dân tộc Lô Lô ở xóm Cốc Xả (xã Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng) hết sức vui mừng khi được sinh hoạt trong Nhà văn hóa cộng đồng mới khánh thành. Công trình được xây dựng từ chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, mang đậm dấu ấn sẻ chia của tuổi trẻ trên khắp dải đất hình chữ S.
Đại biểu thanh niên Việt - Lào hưởng ứng chặng 7 'Những bước chân vì cộng đồng'

Đại biểu thanh niên Việt - Lào hưởng ứng chặng 7 'Những bước chân vì cộng đồng'

TPO - Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng” vừa phát động chặng 7 với mục tiêu hỗ trợ xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho dân tộc thiểu số ít người Cờ Lao tại Hà Giang. Đông đảo đoàn viên, hội viên và thanh niên Việt Nam cùng các đại biểu trong đoàn công tác của đoàn viên nước bạn Lào đã tham gia chạy hưởng ứng tại điểm phát động cấp Trung ương ở Hà Tĩnh.
Khởi động chặng 5 Những bước chân vì cộng đồng xây nhà văn hóa tặng đồng bào Pà Thẻn

Khởi động chặng 5 Những bước chân vì cộng đồng xây nhà văn hóa tặng đồng bào Pà Thẻn

TPO - Ngày 11/6, tại Tuyên Quang, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức lễ phát động chặng 5 chương trình Những bước chân vì cộng đồng với mục tiêu huy động ít nhất 1 triệu km đi bộ, chạy bộ, tương ứng số kinh phí 1 tỉ đồng để xây dựng nhà văn hoá cộng đồng cho dân tộc thiểu số ít người Pà Thẻn tại xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).
BIDV công bố các chương trình an sinh xã hội lớn

BIDV công bố các chương trình an sinh xã hội lớn

Ngày 25/4/2022, tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập BIDV (26/4/1957 – 26/4/2022), BIDV triển khai các chương trình an sinh xã hội (ASXH) "BIDV - Cho cuộc sống Xanh” bao gồm: chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh”, xây dựng “Nhà cộng đồng tránh lũ”, và “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh.
Nhà cộng đồng trơ trọi giữa bãi đất trống cỏ mọc um tùm

Làm gì với nhà văn hóa cộng đồng bỏ hoang?

TP - Hầu hết các thôn, buôn của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên đều được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, tỉ lệ khá lớn số nhà văn hóa cộng đồng này nhiều năm qua đóng cửa, ít người lui tới.