Từ sân khấu dưới tán đa đến cơ hội cho những tài năng âm nhạc trẻ

SVO - Giữa không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, một sân khấu âm nhạc nhỏ đang mở ra những cơ hội lớn hơn cho người trẻ. Không chỉ là nơi trình diễn, Tán Đa Show còn hướng đến việc đưa âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giữa sáng tạo đương đại và những giá trị văn hóa truyền thống.

anh-1-4.jpg

Khi người trẻ cần nhiều hơn một sân khấu biểu diễn

Ngày nay, việc đưa một sản phẩm âm nhạc đến với công chúng đã trở nên dễ dàng hơn nhờ các nền tảng số. Một ca khúc có thể được đăng tải chỉ sau vài thao tác, một đoạn video ngắn có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí, hàng triệu người xem. Tuy nhiên, từ những lượt nghe trực tuyến đến khả năng chinh phục khán giả bằng một màn trình diễn trực tiếp vẫn là một hành trình không đơn giản.

Đối với những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là sinh viên yêu âm nhạc, các ban nhạc indie và những người đang bước đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, cơ hội xuất hiện trên những sân khấu có khán giả thực sự vẫn còn nhiều giới hạn.

Không phải nghệ sĩ nào cũng có điều kiện tổ chức đêm diễn riêng, sở hữu cộng đồng người hâm mộ hay được các đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp lựa chọn. Trong khi đó, chính những trải nghiệm trực tiếp trước công chúng lại là một phần quan trọng để người trẻ hoàn thiện kỹ năng, phát triển bản lĩnh sân khấu và tìm thấy phong cách nghệ thuật của mình.

anh-2-2.jpg

Từ nhu cầu ấy, Tán Đa Show, chương trình âm nhạc cộng đồng do Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức tại không gian cây đa cổ thụ số 71 Hàng Trống, Hà Nội, đang từng bước hình thành một điểm hẹn mới cho những tài năng âm nhạc trẻ.

Không đặt nặng quy mô của một concert thương mại, chương trình lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: Đưa sân khấu ra không gian công cộng, nơi nghệ sĩ có thể gặp gỡ khán giả ở nhiều độ tuổi, còn người thưởng thức có thể tiếp cận âm nhạc một cách tự nhiên, không bị giới hạn bởi những cánh cửa phòng hòa nhạc hay chi phí vé biểu diễn.

anh-3-2.jpg

Sau hai số đầu tiên, Tán Đa Show ghi nhận những tín hiệu tích cực với khoảng 1.000 khán giả ở số mở màn và gần 2.000 khán giả ở chương trình thứ hai diễn ra tối 10/10.

Điều đáng chú ý hơn những con số là sự xuất hiện của các gương mặt nghệ sĩ trẻ bên cạnh những tên tuổi đã được công chúng biết đến. Từ Tuấn Cry, Lynk Lee đến các gương mặt trẻ như The Magma, Pink Frog, 502 Ocean, Mạc Mai Sương, chương trình tạo ra không gian gặp gỡ giữa những hành trình âm nhạc khác nhau.

anh-4-1.jpg

Một trong những minh chứng rõ nét cho giá trị của sân khấu Tán Đa Show là câu chuyện của ca sĩ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí Đỏ), thành viên nhóm nhạc The Magma. Lần đầu mang những ca khúc do chính mình sáng tác đến biểu diễn trước đông đảo công chúng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, nữ ca sĩ trẻ không giấu được sự xúc động và tự hào khi được góp mặt trong một chương trình có không gian biểu diễn chuyên nghiệp, gần gũi.

Với những nghệ sĩ trẻ như Bí Đỏ, cơ hội được đứng trên sân khấu không chỉ là dịp giới thiệu các sáng tác cá nhân, mà còn là bước chuyển quan trọng từ niềm đam mê trong phòng tập đến hành trình chinh phục công chúng. Đặc biệt, khi những tác phẩm do chính người trẻ sáng tạo được cất lên giữa không gian văn hóa của Thủ đô, đó cũng là cách để một thế hệ nghệ sĩ mới khẳng định tiếng nói và bản sắc âm nhạc của mình.

Một lớp học văn hóa không có bảng đen

Nếu cơ hội biểu diễn là giá trị dành cho nghệ sĩ trẻ, thì khả năng lan tỏa hiểu biết văn hóa chính là một định hướng đáng chú ý khác của Tán Đa Show.

Trong bối cảnh người trẻ được tiếp cận với vô số xu hướng âm nhạc quốc tế, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa không nhất thiết chỉ được thực hiện qua những hình thức giới thiệu mang tính truyền thống. Văn hóa có thể đến gần hơn với thế hệ mới khi được kể bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật mà họ yêu thích.

anh-5-1.jpg

Ở số đầu tiên, những chất liệu âm nhạc dân gian, màn múa lân truyền thống và công nghệ trình chiếu 3D mapping đã cùng xuất hiện trong không khí Trung Thu. Đến số thứ hai với chủ đề "Hà Nội tháng Mười", những giai điệu về Thủ đô được thể hiện trong không gian sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Hai chủ đề khác nhau nhưng cùng gợi mở một hướng tiếp cận: Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có thể giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận diện và kết nối với những câu chuyện văn hóa xung quanh mình.

Một bạn sinh viên có thể đến phố đi bộ vì muốn nghe ban nhạc yêu thích, nhưng từ chính đêm diễn đó lại biết thêm về những giai điệu gắn với Hà Nội, những loại hình nghệ thuật truyền thống hoặc câu chuyện đằng sau một tác phẩm.

Tương tự, trẻ em có thể lần đầu tiếp xúc với một loại hình biểu diễn dân gian không phải qua những bài giảng, mà bằng trải nghiệm trực tiếp giữa không gian công cộng, bên cạnh cha mẹ và những người thân trong gia đình.

anh.jpg

Đó là cách giáo dục văn hóa thông qua trải nghiệm: Không áp đặt kiến thức, không tách rời đời sống, mà khơi gợi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu của người thưởng thức.

Đặc biệt, khi được tổ chức ngay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi giao thoa giữa ký ức lịch sử và nhịp sống hiện đại của Thủ đô, mỗi chương trình còn có cơ hội trở thành một câu chuyện về chính không gian văn hóa mà nó hiện diện.

Thay vì chỉ biểu diễn những ca khúc quen thuộc, những số tiếp theo của Tán Đa Show có thể khai thác sâu hơn các chủ đề về văn hóa Việt Nam, đời sống đô thị, di sản âm nhạc hay những câu chuyện của người trẻ hôm nay.

anh-1164.jpg

Ở đó, người trẻ không chỉ là khán giả tiếp nhận văn hóa, mà còn có thể trở thành những người trực tiếp sáng tạo, làm mới và kể tiếp những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Từ một đêm diễn đến hành trình phát triển tài năng

Một sân khấu có thể tạo ra cơ hội xuất hiện, nhưng để một tài năng trẻ trưởng thành, điều cần thiết hơn là những cơ hội được lặp lại, được thử sức và được ghi nhận.

Đây cũng là bài toán đặt ra đối với những mô hình biểu diễn cộng đồng như Tán Đa Show: làm thế nào để một chương trình âm nhạc không chỉ dừng lại ở các đêm diễn thu hút khán giả, mà có thể trở thành một môi trường phát triển tài năng trẻ lâu dài?

Theo định hướng phát triển, Tán Đa Show hướng tới việc tổ chức định kỳ, mỗi số mang một chủ đề riêng, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho các nghệ sĩ mới.

anh-2905.jpg

Một trong những hướng đi có thể được triển khai là kết nối với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghệ thuật, câu lạc bộ âm nhạc sinh viên để tìm kiếm những gương mặt tiềm năng.

Thông qua hoạt động giới thiệu, đề cử hoặc tuyển chọn nghệ sĩ, những nhóm nhạc chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng có thể từng bước tiếp cận sân khấu chuyên nghiệp hơn.

Không chỉ dừng ở việc lựa chọn tiết mục, chương trình còn có tiềm năng phát triển thành không gian giao lưu giữa những người làm nghề và thế hệ nghệ sĩ mới: từ kinh nghiệm sáng tác, kỹ năng biểu diễn, xây dựng hình ảnh cá nhân đến cách tiếp cận khán giả và phát triển sự nghiệp âm nhạc.

anh-8692.jpg

Đặc biệt, sự kết hợp giữa một cơ quan báo chí và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số mở ra khả năng hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ không chỉ trên sân khấu trực tiếp mà còn trên môi trường trực tuyến.

Một màn trình diễn có thể kết thúc sau vài phút, nhưng nếu được ghi lại, giới thiệu và lan tỏa phù hợp, nó có thể tiếp tục đến với nhiều khán giả mới, qua đó tạo thêm cơ hội cho những người trẻ đang tìm kiếm chỗ đứng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều quan trọng là xây dựng được cơ chế tham gia cởi mở, có tiêu chí lựa chọn phù hợp và duy trì chất lượng nghệ thuật, để cơ hội không chỉ dành cho những gương mặt đã có sẵn sức hút truyền thông.

Để âm nhạc trở thành một phần đời sống cộng đồng

Sự phát triển của các hoạt động văn hóa cộng đồng không chỉ được đo bằng quy mô sân khấu hay lượng người tham gia, mà còn nằm ở khả năng tạo ra những thói quen thưởng thức nghệ thuật tích cực.

Một thành phố có đời sống văn hóa phong phú cần cả những chương trình biểu diễn quy mô lớn lẫn những điểm hẹn nhỏ, nơi nghệ thuật hiện diện thường xuyên và gần gũi với người dân.

anh-4458.jpg

Ở góc độ đó, Tán Đa Show đang thử nghiệm một cách tiếp cận đáng chú ý: đưa âm nhạc đến với công chúng ngay trong không gian sinh hoạt quen thuộc, đồng thời mở rộng vai trò của người trẻ từ khán giả thành những chủ thể sáng tạo.

Trong tương lai, những đêm nhạc theo chủ đề có thể được kết hợp với hoạt động giới thiệu nhạc cụ truyền thống, tìm hiểu lịch sử các dòng nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ hoặc các chương trình trải nghiệm nghệ thuật dành cho học sinh, sinh viên.

Những hoạt động như vậy, nếu được tổ chức bài bản và duy trì thường xuyên, sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục nghệ thuật ngoài nhà trường, nơi kiến thức văn hóa được tiếp nhận qua cảm xúc, trải nghiệm và sự tương tác trực tiếp.

Đồng thời, đây cũng có thể trở thành nơi kết nối các thế hệ. Người lớn tìm lại những giai điệu thân thuộc, người trẻ khám phá những chất liệu mới, còn nghệ sĩ có thêm không gian thử nghiệm cách kể chuyện của riêng mình.

anh-5278.jpg

Sau hai số đầu tiên, hành trình của Tán Đa Show vẫn ở giai đoạn khởi đầu. Để hình thành một điểm hẹn văn hóa bền vững, chương trình sẽ cần tiếp tục hoàn thiện chất lượng nghệ thuật, duy trì lịch tổ chức và tạo ra những cơ hội phát triển thực chất cho các nghệ sĩ trẻ.

Bởi giá trị lâu dài của một sân khấu không chỉ nằm ở những tràng pháo tay trong một đêm diễn, mà còn ở những tài năng được phát hiện, những khán giả được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và những giá trị văn hóa được tiếp nối.

Dưới tán cây đa giữa lòng Hà Nội, điều đáng mong đợi không chỉ là những giai điệu mới được cất lên, mà còn là những hành trình nghệ thuật mới có cơ hội bắt đầu.

Cùng chuyên mục

Hoa khôi Nguyễn Ngọc Linh: 'Người trẻ không ỷ lại vào những điều kiện thuận lợi đang có, mà dám đối diện với thử thách'

Hoa khôi Nguyễn Ngọc Linh: 'Người trẻ không ỷ lại vào những điều kiện thuận lợi đang có, mà dám đối diện với thử thách'

TPO - Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Nguyễn Ngọc Linh đã chia sẻ về khoảng thời gian sau đăng quang. Qua đó, người đẹp nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và sự cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bẫy chi tiêu vô hình của giới trẻ: Tiêu tiền mặt thì tiếc, nhưng 'chuyển khoản' lại chốt đơn trong nháy mắt

Bẫy chi tiêu vô hình của giới trẻ: Tiêu tiền mặt thì tiếc, nhưng 'chuyển khoản' lại chốt đơn trong nháy mắt

TPO - Đánh giá về thói quen tiêu dùng của giới trẻ trong kỷ nguyên số, PGS. TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Học viện Ngân hàng cho biết: 'Chúng ta không cảm nhận được nỗi đau chi trả như khi sử dụng tiền mặt, bởi số dư trong tài khoản ngân hàng giảm xuống không tạo ra cảm giác rõ ràng như việc nhìn thấy tiền trong ví vơi đi'. Sự tiện lợi của các phương thức thanh toán đang làm thay đổi mạnh mẽ hành vi mua sắm, nhưng đồng thời cũng giăng ra bẫy chi tiêu bốc đồng, đòi hỏi người trẻ phải tự trang bị những kỹ năng quản lý tài chính nghiêm ngặt.

Sinh viên lỡ vay tiền qua app 'tín dụng đen' cần làm gì để thoát bẫy?

Sinh viên lỡ vay tiền qua app 'tín dụng đen' cần làm gì để thoát bẫy?

TPO - Áp lực tài chính và sự thiếu kinh nghiệm sống đang khiến nhiều người trẻ trở thành nạn nhân của các ứng dụng cho vay nặng lãi và thủ đoạn 'bắt cóc online' tinh vi. Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, đứng trước sự đe dọa và thao túng tâm lý từ tội phạm công nghệ cao, nguyên tắc sống còn dành cho sinh viên là ngừng nhượng bộ và nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan chức năng.

TP. HCM: Giới trẻ tìm đủ mọi cách để chống chọi mùa nắng nóng

Người trẻ 'tung chiêu' xoay xở với vật giá 'leo thang'

TPO - Không phải nguyên nhân duy nhất nhưng mỗi khi giá xăng tăng thì đó dường như là cái cớ 'thuyết phục' để giá cả thực phẩm, chi phí sinh hoạt cũng tăng theo và hiếm khi giảm tương ứng khi giá nhiên liệu quay về mức bình ổn. Bạn trẻ ở TP. HCM phải tìm đủ cách để xoay xở chi tiêu.

Ngoại thương tiếp tục dẫn đầu số thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngoại thương tiếp tục dẫn đầu số thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Lê Phương Nghi, Vũ Thị Khánh Vi và Đinh Diệu Anh cùng góp mặt trong top 25, đưa trường Đại học Ngoại thương trở thành trường có nhiều thí sinh vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 nhất. Cả ba đều từng giành danh hiệu tại Duyên dáng Ngoại thương, có người sở hữu IELTS 7.5, có người tốt nghiệp xuất sắc sau 3,5 năm.

Chàng trai mắc hội chứng Tics trở thành nhà sáng tạo nội dung triệu view, được vinh danh Thanh niên sống đẹp 2026

Chàng trai mắc hội chứng Tics trở thành nhà sáng tạo nội dung triệu view, được vinh danh Thanh niên sống đẹp 2026

Mắc hội chứng Tics, từng đối mặt với kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường (sinh năm 2002, quê Quảng Trị) vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật, trở thành nhà sáng tạo nội dung số có sức ảnh hưởng tích cực và được vinh danh tại Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Anh Tâm đến với công việc làm cổng cưới truyền thống một cách tình cờ

Độc đáo nghề dựng cổng cưới bằng hoa trái ở miền Tây

Những chiếc cổng cưới tạo hình rồng, phụng từ hoa tươi và trái cây là công việc mà Võ Văn Tâm, người thợ ở Đồng Tháp, đã theo đuổi hơn một thập kỷ. Từ cơ duyên tình cờ, anh tự học nghề, gây dựng công việc riêng và nỗ lực gìn giữ nét văn hóa cưới hỏi truyền thống của miền sông nước.

Nữ sinh PTIT lần đầu góp mặt tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà trường và gia đình thuê xe đến cổ vũ

Nữ sinh PTIT lần đầu góp mặt tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà trường và gia đình thuê xe đến cổ vũ

TPO - Lần đầu có sinh viên góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) bố trí xe và vé để thầy cô, sinh viên đến Hải Phòng cổ vũ Phạm Lê Ái Linh. Cô Chung Hải Bằng - Chuyên viên PR, Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, cùng gia đình và bạn bè cũng có mặt tại Quảng trường biển Dragon Beach, Hải Phòng để tiếp sức cho nữ sinh.

Lần đầu có sinh viên góp mặt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam, ĐH Thủy lợi tự hào về dấu mốc mới

Lần đầu có sinh viên góp mặt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam, ĐH Thủy lợi tự hào về dấu mốc mới

TPO - Tống Khánh Ly, sinh viên lớp 661V1, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, là thí sinh đầu tiên của trường ĐH Thủy lợi góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. ThS Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, chia sẻ niềm tự hào khi sinh viên của trường có cơ hội thể hiện bản thân và lan tỏa hình ảnh người trẻ năng động, tự tin.

Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ

Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ

TPO - Trường Đại học Khoa học (TNUS) – Đại học Thái Nguyên là một trong số ít trường có 3 thí sinh lọt vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Nhà trường có mặt tại Hải Phòng để động viên cổ vũ các sinh viên. Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong phỏng vấn nhanh PGS.TS Nguyễn Văn Đăng.

Thủ khoa đầu tiên ngành Truyền thông Marketing tích hợp: 'Không một con đường hoàn hảo, chỉ biết điều gì có ý nghĩa'

Thủ khoa đầu tiên ngành Truyền thông Marketing tích hợp: 'Không một con đường hoàn hảo, chỉ biết điều gì có ý nghĩa'

TPO - Phan Doãn Tiến (2004) là thủ khoa đầu tiên chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp tại Phân hiệu trường ĐH Ngoại thương TP. HCM. Từ những trải nghiệm ở giảng đường đến môi trường doanh nghiệp, Tiến từng bước định hình con đường nghề nghiệp và học cách đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng thích mê một chuyên mục của Hoa Học Trò

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng thích mê một chuyên mục của Hoa Học Trò

TPO - Chia sẻ bên lề chương trình SVodcast số 4, nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ Hoa Học Trò là một trong những ấn phẩm ông vô cùng yêu thích. Đặc biệt, có một chuyên mục quen thuộc luôn để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhà thơ khẳng định sức hút của chuyên mục này vượt qua mọi ranh giới thế hệ, bởi không chỉ giới trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi cũng thường xuyên tìm đọc.