TPO - Nhiều điểm nghẽn xuất hiện đúng giai đoạn cao điểm thu mua nguyên liệu, chế biến và giao hàng xuất khẩu, đặc biệt về hạn mức tín dụng, chính sách thuế VAT, lao động, đã và đang tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.
TPO - Việc Brazil tiếp tục đề xuất chính sách mang tính hạn chế với sản phẩm cá rô phi nhập khẩu cần được theo dõi sát, ngành cá rô phi Việt cần có biện pháp ứng phó từ sớm nhằm hạn chế tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi.
TPO - Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) vừa công bố kết luận công nhận tương đương đối với nghề khai thác ghẹ của Việt Nam theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA), mở ra cơ hội cho ghẹ Việt Nam tái xuất khẩu sang thị trường này thời gian tới.
TPO - Xuất khẩu hải sản khai thác của Việt Nam sang hai thị trường lớn là châu Âu (EU) và Mỹ đang đối mặt những điểm nghẽn đáng lo ngại phát sinh từ các thủ tục hành chính chưa đồng bộ.
TPO - Việc bỏ sót đối tượng giám sát dẫn đến nguồn tôm nguyên liệu đưa vào chế biến không đủ điều kiện cấp chứng thư để xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) và các thị trường tương đương, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp do bị hủy đơn hàng và phát sinh chi phí khác.
TPO - Để có thể thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật Bản, đặc biệt là các phân khúc có yêu cầu cao như chuỗi nhà hàng sushi, doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cảm quan và an toàn thực phẩm. Bằng nhiều nỗ lực từ doanh nghiệp, cá tra Việt cũng đạt được mục tiêu trên, đánh dấu một bước tiến mới của mặt hàng tỷ USD này.
TPO - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh thuế chống bán phá giá áp cho tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam, giai đoạn từ 1/2/2023 đến 31/1/2024.
TPO - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản việt Nam (VASEP) cho biết, năm 2025 đang khép lại bằng một dấu mốc đặc biệt với ngành thủy sản khi kim ngạch xuất khẩu được dự báo vượt mốc 11 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thuỷ sản đang có sự tăng trưởng đáng kể cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của ngành trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Tuy nhiên, trong 3 tháng trở lại đây xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ bắt đầu suy giảm do ảnh hưởng của chính sách thuế đối ứng.
TPO - Theo một số hiệp hội, dù luật thuế mới được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng trong thực tiễn, một số quy định đang vô tình trở thành rào cản, đặc biệt là đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến, những ngành đóng góp hàng chục tỷ USD mỗi năm cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trong tháng 4, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp đã giảm mạnh và gần chạm đáy trong 2 năm qua.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản ( VASEP ), xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong 4 tháng đầu năm ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đạt kim ngạch 3,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 4, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 850 triệu USD, tăng 10%.
TPO - Trước bối cảnh Mỹ hoãn áp dụng thuế đối ứng 90 ngày với Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có văn bản đề xuất với Chính phủ và các Bộ “2 gói” hỗ trợ cần thiết để đối phó với những bất ổn và gia tăng năng lực của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản.
TPO - Trong những tháng đầu năm, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu tôm từ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu thụ, mặt hàng này được rao bán phổ biến trên các nền tảng mua sắm trực tuyến của xứ "tỷ dân".
TPO - Biến động của nền thương mại toàn cầu trước những chính sách thuế quan mới của chính quyền Mỹ sẽ tạo nên tác động không nhỏ đối với ngành thủy sản Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam được đánh giá nằm trong top 4 các nước có nguy cơ bị ảnh hưởng nhất trước những chính sách mới của Tổng thống Trump.
TPO - Với kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD, ngành thủy sản đã về đích ấn tượng trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2024. Dù vậy, ngành hàng này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chiến lược phát triển đến năm 2030.
TPO - Theo các doanh nghiệp thủy sản, quy định không trộn lẫn nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu và trong nước đang khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu hàng hóa. Nhiều trường hợp bi hài sẽ xảy ra khi doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm phối trộn sang thị trường châu Âu.
TPO - Phía Trung Quốc cho biết sẽ tạo cơ chế đặc biệt cho tôm hùm bông Việt Nam xuất khẩu sang nước này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thúc đẩy nghiên cứu để làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm bông nhân tạo. Đến nay, chỉ còn một giai đoạn lột xác nữa sẽ sản xuất ra được con giống.
TPO - Theo các doanh nghiệp, việc áp thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu sẽ gây ra bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam so với các quốc gia khác, dẫn tới nguy cơ giảm kim ngạch xuất khẩu .