TPO - Dàn nhạc giao hưởng quân đội có chức năng biểu diễn âm nhạc giao hưởng chuyên nghiệp của quân đội, tập huấn, bồi dưỡng nhạc công giao hưởng cho quân đội và đất nước. Lễ công bố quyết định thành lập dàn nhạc diễn ra sáng 21/11 tại Hà Nội.
TPO - Thiết kế không gian “Cây tri thức” cùng 126.000 quyển sách (bao gồm sách giấy và sách nói) góp phần xây dựng môi trường học tập đa dạng, nâng cao đời sống tinh thần và khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong phát triển bền vững và hội nhập.
TPO - Hòa Minzy nằm trong số các gương thanh niên tiêu biểu được đề cử xét chọn Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 với nhiều thành tích trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng.
TPO - Sáng 7/9, hàng nghìn sinh viên ĐHQG Hà Nội tham dự lễ khai mạc Ngày hội Anh tài CSS 2025, sự kiện văn hóa – thể thao lớn nhất của cộng đồng sinh viên CSS. Năm nay, chương trình gắn với dấu mốc 30 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQG Hà Nội (21/10/1995 – 21/10/2025).
TPO - Qua hiệu ứng xã hội rất tốt từ các concert vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức các concert với nội dung đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ.
TPO - Từ một cô bé ở làng quê, Nguyễn Thị Thương (sinh năm 2001) đã tự học, tự rèn luyện để trở thành MC Hoài Thương – gương mặt quen thuộc trong hàng ngàn chương trình lớn nhỏ. Không qua trường lớp bài bản, cô bắt đầu từ con số 0, dậy từ 4h sáng đi học, đi dẫn, vượt mọi khó khăn để theo đuổi đam mê. Hành trình ấy là minh chứng rằng: nỗ lực bền bỉ sẽ đưa bạn đến được ước mơ.
TPO - Dương Ngọc Ánh, sinh viên năm 4 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào mà còn gây ấn tượng với tài năng ca hát nổi bật. Mới đây nhất, cô nàng đã xuất sắc ghi danh ngôi vị Hoa khôi tại cuộc thi “Tài sắc Sinh viên Văn hóa Nghệ thuật”.
TPO - Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 được tổ chức ngày 23/3 tại Hà Nội. Phương Mỹ Chi, Double 2T là hai trong số tám Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024. Cả hai đã mang đến sân khấu lễ trao giải những tiết mục sôi động, thể hiện đúng tinh thần của giải thưởng là hướng đến việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước.
TPO - Một người tạo lập không gian truyền đạt tri thức và tâm hồn; một người dấn thân với những thuật toán dòng lệnh công nghệ thông tin mang đến sự an toàn cho cộng đồng trên không gian số. Cả hai đã và đang bền bỉ trên hành trình đam mê và cống hiến.
TPO - Sự khác biệt của giải thưởng Bền Đam Mê so với các giải thưởng đã có; kỳ vọng khi tổ chức giải thưởng Bền Đam Mê; tiêu chí quan trọng để xét tặng giải thưởng... là những câu hỏi được phóng viên quan tâm tại chương trình họp báo công bố Giải thưởng Bền Đam Mê.
TPO - Giải thưởng “Bền Đam Mê” có trị giá 5 tỷ đồng. Trong đó, 2 tỷ đồng dành cho các dự án đã được Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng; 700 triệu đồng dành cho Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 và 2,3 tỷ đồng được trao cho từ 4 đến 6 dự án đáp ứng các tiêu chí của Giải thưởng Bền Đam Mê.
TPO - Giải thưởng “Bền Đam Mê” ra đời nhằm khẳng định tầm quan trọng của đam mê và sự bền bỉ trong việc đạt thành công, hướng tới các cá nhân tiêu biểu là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 19 – 35 tuổi.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cho biết: Thông qua Giải thưởng "Bền Đam Mê", Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và đơn vị đồng hành, tài trợ mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với thử thách, không ngừng vươn lên để đạt được những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực then chốt, đóng góp tích cực vào việc định hình tương lai tươi sáng của đất nước.
TPO - Để triển khai hiện thực hóa các hệ giá trị, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của vùng Đông Nam bộ trong thời kỳ mới, trước hết cần quan tâm vấn đề con người và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, vấn đề mấu chốt vẫn là phải đề cao vai trò đầu tàu gương mẫu của các tầng lớp lãnh đạo, quản lý xã hội.
TPO - “Nếu tôi không đốt lửa, nếu anh không đốt lửa, nếu chúng ta không đốt lửa, thì làm sao Bóng tối sẽ trở thành Ánh sáng!”. Hoàng Minh Châu (sinh năm 2005) đã xem quan điểm của nhà thơ Nazim Hikmet như kim chỉ nam để thúc đẩy mình “đốt lửa” và tự tạo ra điểm sáng cho bản thân. Với Minh Châu, điểm sáng mà cô xác định chính là nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn Kịch nói truyền thống.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội trong hai năm 2024-2025, tối 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 10 - Khu vực 3.
TPO - Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được kỳ vọng thu hút, phát triển hợp lý nguồn nhân lực cho các ngành hiếm, ngành truyền thống cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng. Những năm qua, không ít ngành đào tạo văn hóa, nghệ thuật chung tình cảnh thiếu học viên.
TPO - Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng và sáng tác ca khúc "Thanh âm Hà Nội". Hai cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm hay, chất lượng phản ánh sinh động, chân thật về Thủ đô.
TPO - Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP thành phố. Để thực hiện được mục tiêu này, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - khẳng định cần phải xây dựng sản phẩm văn hóa chất lượng, thu hút người dân, khách du lịch.
TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, thành phố chưa có những thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất xứng tầm, đơn cử như Nhà hát Hồ Gươm của TP Hà Nội hoặc sân vận động để tổ chức những sự kiện lớn.