Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể lấy lý do 'muôn vàn khó khăn' để đình trệ dự án văn hóa

TPO - Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP thành phố. Để thực hiện được mục tiêu này, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - khẳng định cần phải xây dựng sản phẩm văn hóa chất lượng, thu hút người dân, khách du lịch.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa và thể thao năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội thông tin đã phối hợp tổ chức thành công hơn 2.000 sự kiện, trong đó nổi bật là Lễ hội thiết kế sáng tạo, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội áo dài, Lễ hội Festival Thu Hà Nội… Đặc biệt là chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhóm nhạc BlackPink.

"Đây là sự kiện mang tính quốc tế có quy mô lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong, ngoài nước góp phần thu hút khách du lịch, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế", đại diện Sở VHTT Hà Nội nêu rõ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể lấy lý do 'muôn vàn khó khăn' để đình trệ dự án văn hóa ảnh 1

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - phát biểu tại hội nghị.

Với thành công của hai đêm diễn của BlackPink, thành phố Hà Nội đã chứng minh được năng lực trong việc tổ chức các đêm nhạc mang tầm cỡ quốc tế. Đây được coi là bước đà để Hà Nội tiến tới sở hữu ngành công nghiệp biểu diễn, xa hơn là ngành công nghiệp văn hóa.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - nhấn mạnh muốn ngành công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ cần phải có sản phẩm văn hóa chất lượng, thu hút người dân, khách du lịch.

“Trước tiên các sản phẩm văn hóa nghệ thuật phải có người xem, người thưởng thức. Các hoạt động phải đảm bảo tính hấp dẫn khi vừa có bản sắc dân tộc vừa có tính hiện đại. Chúng ta không thể trình bày, biểu diễn những gì sẵn có mà cần nghiên cứu xây dựng các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với thời đại”, bà Vũ Thu Hà nêu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể lấy lý do 'muôn vàn khó khăn' để đình trệ dự án văn hóa ảnh 2

Hai đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink chứng minh năng lực tổ chức sự kiện âm nhạc quốc tế của thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu trong năm 2024 các đơn vị sự nghiệp của Thủ đô xác định được sản phẩm thế mạnh, từ đó đề xuất danh mục đầu tư, cơ chế cần tháo gỡ, từ đó đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng.

“Các buổi diễn phải được tổ chức thường xuyên, từ đó chúng ta có nguồn thu và quay ngược lại để đầu tư. Muốn thu hút được các chuyên gia, nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà thiết kế tài năng và huy động được các nguồn lực xã hội hóa chúng ta phải tư duy, đổi mới. Muốn bảo tồn, phát huy di sản, di tích thì sản phẩm xuất phát từ đó được phải được trình diễn, giới thiệu đến công chúng, khán giả để mọi người hiểu được giá trị”, bà Vũ Thu Hà khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể lấy lý do 'muôn vàn khó khăn' để đình trệ dự án văn hóa ảnh 3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Năm 2023, Hà Nội đã thí điểm có hiệu quả nhiều dự án. Một số dự án chưa mang lại nguồn thu nhưng đem lại cách tiếp cận mới, cách nhìn mới cho các nhà quản lý về công nghiệp văn hóa. Trong năm tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng không thực hiện dự án nào chỉ vì “muôn vàn khó khăn”.

Song song với những kết quả của ngành văn hóa trong năm 2023, công tác quản lý, phát triển hoạt động thể dục thể thao cũng được chú trọng. Về thể thao thành tích cao, Đoàn Thể thao Hà Nội tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SEA Games 32 - Campuchia và ASIAD năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể lấy lý do 'muôn vàn khó khăn' để đình trệ dự án văn hóa ảnh 4

Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Nhiều môn thể thao tiếp tục duy trì thứ hạng tại đấu trường trong nước và quốc tế như vật, wushu, karate, bắn cung, cầu mây…

Dịp này, Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận Bằng khen của Thủ tướng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

Tin liên quan