TPO - Chiều 1/9, tại TP Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Thủ tướng khẳng định, không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay.
TPO - Sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vấn đề mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông cần phải được giải quyết để có thể đạt được hòa bình bền vững ở Ukraine.
TPO - Việc các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta được mời dự nhiều hội nghị thượng đỉnh mở rộng của các tổ chức, cơ chế mà Việt Nam không phải là thành viên cho thấy bạn bè, đối tác quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của chúng ta về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.
TPO - Thương mại Nga - Trung tăng lên mức kỷ lục trong một thời gian sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, nhưng hiện đang trên đà giảm sút. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nỗ lực đảo ngược xu hướng này khi ông đến Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần, Reuters dẫn các nguồn tin Nga cho biết.
TPO - Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 - 1/9, Bộ Ngoại giao thông báo.
TPO - Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc đã thảo luận về mối quan hệ với Mỹ, triển vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine, vấn đề Bán đảo Triều Tiên và vấn đề hạt nhân Iran.
TPO - Trung Quốc tiếp đón bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bao gồm Nga và Iran, tại một cuộc họp ở thành phố ven biển Thanh Đảo. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông vừa lắng xuống và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí tăng mạnh chi tiêu quân sự.
TPO - Phát biểu trực tuyến ngày 4/7 tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các công dân Nga đã sát cánh như một mặt trận thống nhất chống lại âm mưu nổi loạn vũ trang gần đây.
TPO - Ngày 4/7, các lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tham gia hội nghị thượng đỉnh do Ấn Độ đăng cai, nhằm mở rộng ảnh hưởng của tổ chức hợp tác Á-Âu này.
TPO - Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển có tiềm lực mạnh. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8%, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông “rất khó chịu” trước những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập cơ chế an ninh Trung Á do Nga và Trung Quốc dẫn dắt.
TP - Theo một nhà phân tích chính trị Úc, Trung Quốc hiện giữ thế thượng phong trong mối quan hệ với Nga và Chủ tịch Tập Cận Bình không còn phải chuẩn bị chiều theo ý Mátxcơva.
TPO - Trong tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ rời khỏi đất nước lần đầu tiên trong hơn 2 năm đại dịch, để thực hiện chuyến thăm đến Trung Á và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và khen ngợi Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã có hành động quyết đoán và hiệu quả vào thời điểm quan trọng để xử lý làn sóng biểu tình nghiêm trọng.
TPO - Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và các quốc gia Trung Á, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh địa chính trị với Mỹ tăng nhiệt.
TP - Chính quyền Trung Quốc có thể điều động 100.000 lính tới khu tự trị Tân Cương nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực leo thang vượt tầm kiểm soát, trang tin Want China Times (Đài Loan) đưa tin ngày 22/10.
TPO - Bộ Nội vụ Ukraine ngày 10/7 thông báo đang tiến hành “cuộc tấn công tổng lực” nhằm vào lực lượng nổi dậy đang cố thủ xung quanh đầu mối công nghiệp Donetsk và thành phố Lugansk bên cạnh ở miền Đông nước này. Trước đó cùng ngày, lực lượng chính quyền Ukraine đã tập trung các xe tăng và xe bọc thép ở khu vực cách Donetsk, thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng 20 km về phía Nam.