Chủ tịch Trung Quốc khen Tổng thống Kazakhstan hành động quyết đoán trước biểu tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và khen ngợi Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã có hành động quyết đoán và hiệu quả vào thời điểm quan trọng để xử lý làn sóng biểu tình nghiêm trọng.
Chủ tịch Trung Quốc khen Tổng thống Kazakhstan hành động quyết đoán trước biểu tình ảnh 1

Toà thị chính ở Almaty, Kazakhstan, bị đốt trong làn sóng biểu tình tồi tệ nhất trong lịch sử 30 năm độc lập. (Ảnh: Reuters)

Trong thông điệp gửi tới ông Tokayev được hãng thông tấn Xinhua đăng tải, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc kiên quyết bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào của thế lực bên ngoài nhằm kích động bất ổn và xúi giục “cách mạng màu” ở Kazakhstan… cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây tổn hại cho quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc - Kazakhstan và làm gián đoạn hợp tác giữa hai nước”.

Sự ủng hộ của ông Tập Cận Bình đối với ông Tokayev được bày tỏ 1 ngày sau khi vị tổng thống được Nga hậu thuẫn chỉ đạo quân đội trấn áp biểu tình.

Kazakhstan là thành viên của Tổ chức hợp tác Thượng Hải gồm 8 thành viên do Trung Quốc dẫn đầu.

Chủ tịch Trung Quốc nói rằng Tổng thống Tokayev đã thể hiện “tinh thần trách nhiệm của một chính khách, và thể hiện thái độ có trách nhiệm cao với đất nước và nhân dân”.

Là nước láng giềng anh em và là đối tác chiến lược toàn diện của Kazakhstan, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết để giúp Kazakhstan vượt qua khó khăn, ông Tập khẳng định.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ lực lượng nào làm suy yếu ổn định, đe doạ an ninh và phá hoại cuộc sống bình yên của người dân Kazakhstan. “Bất kể Kazakhstan gặp phải rủi ro và thách thức nào, Trung Quốc luôn là một người bạn và đối tác đáng tin cậy của Kazakhstan, và nhân dân Trung Quốc sẽ luôn sát cánh với nhân dân Kazakhstan”, ông Tập nói.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Trung Quốc đã lưu ý việc giới chức Kazakhstan thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm chống bạo lực, khủng bố và duy trì ổn định xã hội. Ông Uông nói rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực “giúp chính quyền Kazakhstan ổn định tình hình càng sớm càng tốt, và kiên quyết phản đối hành động của các thế lực bên ngoài nhằm cố ý gây bất ổn xã hội và kích động bạo lực ở Kazakhstan”.

Vài chục người đã thiệt mạng và nhiều toà nhà chính quyền bị đốt phá trong đợt bạo lực tồi tệ nhất trong 30 năm độc lập của quốc gia Trung Á.

Ông Tokayev nói rằng những đối tượng khủng bố được nước ngoài đào tạo đã gây ra đợt bất ổn này.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG