Một ngày sau khi quân đội Nga tiến vào, Kazakhstan nói trật tự đã được khôi phục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng an ninh có vẻ đã kiểm soát được các con phố ở thành phố Almaty của Kazakhstan trong sáng 7/1. Một ngày sau khi Nga cử quân sang quốc gia này, Tổng thống Kazakhstan cho biết trật tự phần lớn đã được khôi phục.
Một ngày sau khi quân đội Nga tiến vào, Kazakhstan nói trật tự đã được khôi phục ảnh 1

Lực lượng an ninh Kazakhstan đứng chắn bên ngoài khu dinh thự tổng thống Akorda. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, vẫn còn một số tiếng súng vang lên trong sáng 7/1 ở khu vực gần quảng trường trung tâm thành phố, nơi binh lính và người biểu tình đụng độ suốt mấy ngày qua.

Vài chục người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên phố. Người biểu tình đã đốt và lục soát các toà nhà công quyền ở nhiều thành phố.

Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 70 máy bay đang hoạt động liên tục để đưa lính Nga vào Kazakhstan, và họ đang hỗ trợ kiểm soát sân bay chính của Almaty sau khi giành lại từ người biểu tình.

“Các chính quyền địa phương đã kiểm soát được tình hình. Nhưng những kẻ khủng bố vẫn sử dụng vũ khí và huỷ hoại tài sản của người dân. Do đó, hoạt động chống khủng bố cần tiếp tục cho đến khi các đối tượng vũ trang nổi dậy bị tiêu diệt hoàn toàn”, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố.

Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết 26 “tội phạm có vũ trang” đã bị tiêu diệt và hơn 3.000 người bị bắt. Cảnh sát và quân đội cũng mất 18 người trong các cuộc đụng độ trên phố.

Sáng 7/1, các xe bọc thép chở binh lính đang tập trung trên quảng trường chính của Almaty.

Cách đó vài trăm mét, một thi thể được phát hiện trong chiếc ô tô dân sự bị hư hỏng nặng. Tại một thành phố khác, một cửa hàng vũ khí đã bị cướp. Xe quân sự và khoảng 100 quân nhân cũng đang canh giữ tại một quảng trường khác của Almaty, Reuters đưa tin.

Bạo loạn còn xảy ra ở một số thành phố khác của quốc gia 19 triệu dân. Internet bị ngắt từ hôm 5/1, khiến bên ngoài khó đánh giá quy mô đầy đủ của đợt bạo loạn lần này.

Việc Nga nhanh chóng đưa quân sang Kazakhstan cho thấy khả năng sẵn sàng của Mátxcơva trong việc sử dụng sức mạnh để duy trì ảnh hưởng ở quốc gia từng thuộc Liên bang Xô viết. Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn dắt cho biết lực lượng gìn giữ hoà bình của họ gồm 2.500 người và sẽ ở lại Kazakhstan trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Mátxcơva đang “sát cánh với Kazakhstan và làm việc mà các đồng minh nên làm”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói.

Chính phủ của Tổng thống Tokayev cho biết binh lính của CSTO vẫn tiếp tục đến và lực lượng này không tham gia chiến đấu hay “tiêu diệt các phần tử vũ trang”.

Kazakhstan là nước khai thác dầu khí lớn và khai thác urani nhiều nhất thế giới. Quốc gia này còn được biết đến là trung tâm “đào” bitcoin lớn thứ 5 thế giới.

Theo Reuters, Interfax
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.