Kazakhstan bắt giữ cựu lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia vì nghi phản quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng Kazakhstan đã bắt giữ Karim Massimov, cựu lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia (KNB), vì tình nghi phản quốc.
Kazakhstan bắt giữ cựu lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia vì nghi phản quốc ảnh 1

Ông Karim Massimov. Ảnh: Reuters

Ông Massimov vừa bị sa thải hôm 5/1 trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Kazakhstan và nhanh chóng leo thang thành bạo loạn.

Ông bị bắt giữ hôm 6/1 cùng một số quan chức khác, KNB cho biết trong một thông báo, nhưng không tiết lộ thêm thông tin cụ thể. KNB là cơ quan tình báo nội địa của Kazakhstan, có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng hành pháp vô hiệu hóa các mối đe dọa với an ninh quốc gia và tiến hành hoạt động chống khủng bố.

Massimov được nhiều người coi là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev. Ông đã hai lần làm thủ tướng trong giai đoạn 2007-2012 và 2014-2016. Ông đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu KNB từ tháng 9/2016 đến khi bị sa thải.

Ông Nazarbayev, 81 tuổi, là người lãnh đạo lâu nhất ở một quốc gia thuộc Liên Xô cũ cho đến khi ông chuyển giao quyền tổng thống cho ông Kassym-Jomart Tokayev vào năm 2019. Gia đình ông Nazarbayev được cho là vẫn giữ tầm ảnh hưởng nhất định ở Kazakhstan.

Thư ký báo chí của ông Nazarbayev hôm 8/1 cho biết cựu tổng thống vẫn đang ở Nur-Sultan, bác bỏ tin đồn về việc ông rời Kazakhstan trong bối cảnh bất ổn chưa từng có.

Ông Nazarbayev kêu gọi người dân ủng hộ và tin tưởng chính quyền Kazakhstan để cùng vượt qua những thách thức hiện tại và đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hàng chục người đã thiệt mạng và các toà nhà hành chính trên khắp Kazakhstan đã bị những phần tử quá khích tấn công trong làn sóng biểu tình tồi tệ nhất mà quốc gia này phải đối mặt kể từ sau khi độc lập cách đây 30 năm.

Sau nhiều ngày đối đầu với người biểu tình, lực lượng an ninh Kazakhstan dường như đã giành lại quyền kiểm soát và lập lại trật tự ở các thành phố chính.

Tổng thống được Nga hậu thuẫn Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố ông đã cho phép lực lượng an ninh dùng súng bắn hạ mà không cần thông báo trước để nhanh chóng dập tắt làn sóng bạo loạn.

Theo đề nghị của ông Totayev, liên quân do Nga dẫn đầu đã được triển khai đến Kazakhstan đúng lúc quan hệ Đông - Tây đang căng thẳng. Nga và Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vào tuần tới về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.