THẾ GIỚI 24H: Ban Giám đốc IAEA kêu gọi Nga rời nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 15/9 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rời nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Nghị quyết được thông qua với 26 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Đây là nghị quyết thứ hai được Ban Giám đốc IAEA thông qua liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nghị quyết trước đó được thông qua vào tháng 3 trước khi Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy Zaporozhye. Cả hai nghị quyết đều được Canada và Ba Lan thay mặt Ukraine đề xuất.


Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với 24 cá nhân, thực thể Nga. Ngày 15/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 22 cá nhân và 2 thực thể thúc đẩy các mục tiêu của Mátxcơva ở Ukraine cả trước và sau chiến dịch quân sự do Nga phát động hồi tháng 2 nhằm vào nước láng giềng. Tuyên bố cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt mới được áp đặt với sự phối hợp của Bộ Thương mại - cơ quan đang áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Nga, và Bộ Ngoại giao - vốn đang nhắm vào các ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao của Mátxcơva.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand (Uzbekistan). Tổng thống Putin cho biết ông hiểu rằng Chủ tịch Tập có thắc mắc và quan ngại về tình hình Ukraine, nhưng ông ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc vì đã có lập trường cân bằng về cuộc xung đột. Ông Putin cũng bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan. Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với Nga. XEM THÊM


Chủ tịch EC lần thứ ba thăm Ukraine kể từ khi xảy ra chiến sự. Ngày 15/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết bà đang có chuyến thăm Ukraine nhằm tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà, qua đó thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Kiev. Quan chức cấp cao châu Âu này sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Shmygal.


Tổng biên tập tờ báo Nga đột tử. Ông Vladimir Sungorkin, Tổng biên tập tờ Komsomolskaya Pravda (Nga), đã qua đời hôm 14/9, nghi do đột quỵ khi đang công tác tại vùng Viễn Đông của Nga. Cùng ngày, Điện Kremlin đã gửi lời chia buồn sau cái chết của ông Sungorkin. Theo Newsweek, Komsomolskaya Pravda được thành lập vào năm 1925.


Nga giảm 50 tỷ m3 khí đốt xuất sang EU trong năm nay. Hãng tin Interfax dẫn phát biểu ngày 15/9 của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lượng khí đốt của nước này xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm 50 tỷ m3 trong năm nay. Nguồn cung năng lượng của Nga sang châu Âu đã giảm đáng kể do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Mátxcơva. Cùng ngày, theo hãng thông tấn RIA của Nga, Tổng thống Putin đã đề cập khả năng xây dựng đường ống cung cấp khí đốt cho Pakistan.


Hơn một triệu người xếp hàng chờ viếng Nữ hoàng Anh. Linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II được đưa từ Scotland về London ngày 13/9 và chuyển đến quàn tại Đại sảnh Westminster cho đến ngày tổ chức tang lễ (19/9). Truyền thông Anh ước tính số người xếp hàng chờ vào viếng Nữ hoàng vượt một triệu nhưng không phải tất cả đều có cơ hội vào Đại sảnh Westminster. Reuters dẫn lời giới chức Anh cho biết khoảng 750.000 có thể kịp vào viếng Nữ hoàng trong khi giới chuyên gia cho rằng con số này khoảng 400.000.


Tây Ban Nha bắt giữ một trong những tội phạm rửa tiền nguy hiểm nhất châu Âu. Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 15/9 cho biết một trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt giữ ở miền Nam nước này. Nghi phạm mang 2 quốc tịch Anh và Ireland, là "mục tiêu giá trị cao" bị tình nghi đã chuyển hơn 200 triệu euro tiền mặt bất hợp pháp. Europol không công bố danh tính nghi phạm, tuy nhiên báo chí Ireland và một số nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết nghi phạm là Frances Morrissey, 62 tuổi, một thành viên của tổ chức tội phạm Kinahan khét tiếng.


Giẫm đạp tại lễ hội âm nhạc làm hàng chục người thương vong. Vụ giẫm đạp xảy ra ngày 15/9 tại một lễ hội âm nhạc, được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Xelafer tại Guatemala. Đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Trong số 9 người thiệt mạng có ít nhất 2 trẻ em. Dự báo số người thiệt mạng do vụ giẫm đạp này còn tiếp tục tăng lên.

MỚI - NÓNG