Tổng thống Nga Putin ca ngợi lập trường 'cân bằng' của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông hiểu rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thắc mắc và quan ngại về tình hình Ukraine, nhưng ông ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc vì đã có lập trường cân bằng về cuộc xung đột.

Tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một “người bạn cũ” sau khi ông Putin nói rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một thế giới đơn cực sẽ thất bại.

“Nga và Trung Quốc sát cánh cùng nhau vì một trật tự thế giới công bằng, dân chủ, đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, chứ không phải dựa trên một số quy tắc mà ai đó phát minh ra và cố gắng áp đặt lên người khác mà không cần giải thích chúng là gì”, ông Putin nói với ông Tập.

“Chúng tôi đánh giá cao lập trường cân bằng của những người bạn Trung Quốc trong vấn đề Ukraine. Chúng tôi hiểu những thắc mắc và mối quan tâm của ông về vấn đề này. Trong cuộc gặp hôm nay, tất nhiên chúng tôi sẽ giải thích quan điểm của mình", Tổng thống Nga nói tiếp.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi lập trường 'cân bằng' của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin ca ngợi lập trường 'cân bằng' của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine ảnh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Trong lần cuối cùng ông Tập và ông Putin gặp mặt trực tiếp (vài tuần trước khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt), hai nhà lãnh đạo tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn”, và cam kết hợp tác hơn nữa để đối phó với phương Tây.

Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn không tránh khỏi việc bị tác động bởi sự xáo trộn của nền kinh tế toàn cầu, và đã hạn chế hỗ trợ vật chất cho Nga để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi lập trường 'cân bằng' của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine ảnh 3

Quang cảnh cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Trung Quốc ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp hôm 15/9, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định Trung Quốc sẽ làm việc với Nga.

“Trước những thay đổi của thế giới, trong thời đại của chúng ta và trong lịch sử, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để đóng vai trò hàng đầu trong việc thể hiện trách nhiệm của các cường quốc, lan truyền sự ổn định và năng lượng tích cực vào một thế giới đang hỗn loạn”, ông Tập nói.

Tổng thống Nga Putin, ngược lại, cũng bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan.

“Chúng tôi kiên quyết tuân thủ nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’. Chúng tôi lên án các hành động khiêu khích của Mỹ và đồng minh ở Eo biển Đài Loan”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin ca ngợi SCO “là một diễn đàn cho sự hợp tác mang tính xây dựng và sáng tạo”. Ông nhận xét rằng các thành viên của nhóm có truyền thống văn hóa, mô hình kinh tế và ưu tiên chính sách đối ngoại khác nhau. Nhưng việc họ sẵn sàng làm việc cùng nhau như những đối tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau đã giúp củng cố tầm quan trọng của SCO.

SCO là một tổ chức hội nhập kinh tế, có sự tham gia của một số quốc gia Á-Âu, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Danh sách các thành viên thường trực khác bao gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Trong hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra, Iran đã ký cam kết nâng cấp vị trí của mình từ quan sát viên lên thành viên chính thức.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.