TPO - Những ngày qua, tại khu 12, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ven sông Hồng, khiến nhiều diện tích đất canh tác và công trình phụ trợ của người dân bị cuốn trôi.
TPO - Hội Phết Hiền Quan diễn ra trong hai ngày 12, 13 tháng Giêng. Nghi thức rước và tế lễ diễn ra chiều 9/2 (12 tháng Giêng 9/2) khác xa với thời kỳ trực chờ tranh giành phết trước đó.
TPO - Trưa 26/12, Vườn quốc gia Tràm Chim ghi nhận 1 đàn có 7 cá thể sếu đầu đỏ đã trở về khu A5 của vườn sau đó bay về hướng huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.
TPO - Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai ngay nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ.
TP - “Trong hoàn cảnh đau thương này, tôi xem người nhà nạn nhân như người thân của mình, nên cố gắng giúp đỡ họ hết sức. Của ít lòng nhiều, tôi chỉ có hớp nước, bát cháo, gói mì giúp đỡ mọi người, chứ không có gì to tát”, chị Nguyễn Thị Thu (xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), chủ quán nước gần hiện trường vụ sập cầu Phong Châu chia sẻ.
TPO - Chứng kiến nhiều người bị dòng nước cuốn trôi khi cầu Phong Châu sập đổ, anh Dũng và mọi người tìm mọi cách ứng cứu nhưng bất lực. Nhiều người may mắn thoát nạn vẫn chưa hết ám ảnh về sự việc.
TPO - Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng tại Phú Thọ bị nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính sáng 9/9. Cầu này khai thác năm 1995, từng được sửa chữa 3 lần trước khi sập.
TPO - Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim.
TPO - Ngày 8/11, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 10/2023, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phi Đa cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032.
Từ một vùng đất hoang vu, dân cư thưa thớt, đất đai bị nhiễm phèn nặng, tuy nhiên, sau 40 năm Tam Nông (Đồng Tháp) đã phát triển vươn lên trở thành một Huyện trù phú, sung túc và đang tập trung các nguồn lực để xây dựng Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2024.
TPO - Dự kiến cuối năm nay, hai cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên sẽ được nhập từ Thái Lan về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) nuôi dưỡng và dùng trong công tác truyền thông.
Trong hành trình "20 năm cho vụ mùa bội thu", PVFCCo đã mang lại tổng doanh thu gần 160 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 35,6 ngàn tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 8 ngàn tỷ đồng; dành hơn 1.200 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chính sách “tam nông ” của đất nước.
TPO - Khi công bố 10 bộ hồ sơ đầu tiên, hội đồng giám sát phát hiện trong phiếu trả giá có trường hợp một phiếu có hai loại mực và hai chữ khác nhau nên đã dừng cuộc đấu giá, lập biên bản và yêu cầu công an niêm phong hơn 400 bộ hồ sơ để điều tra.
TP - Với mong muốn cống hiến trí tuệ và để trải nghiệm, tôi đã không ngần ngại đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 tại những vùng khó khăn của tỉnh Đồng Tháp.
TPO - Theo ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, năm 2020, thu nhập bình quân/người/tháng ở nông thôn đạt 3,48 triệu đồng; tình trạng “ly nông – ly hương” diễn ra ở nhiều nơi.
TPO - Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương tới các cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn.
TP - Các loại phân bón giả tràn lan trên thị trường từ lâu gây nhức nhối dư luận. Nhiều báo đài liên tục phản ánh nỗi khổ của nông dân vì phân bón giả, chỉ đích danh các địa chỉ sản xuất phân bón trái phép, nhưng nhiều vụ việc chưa được xử lý đủ sức răn đe.