TPO - Từ sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, cây cầu phao qua thượng nguồn sông Hương (phường Kim Long, TP Huế) do dân tự bỏ vốn đầu tư bị nước xiết cuốn trôi xa nhiều km, khiến việc qua lại đôi bờ của hàng trăm hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
TPO - Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch (phường Phú Bài, TP Huế) có dung tích 509,8 triệu m3 trên thượng nguồn sông Hương bắt đầu điều tiết nước với lưu lượng từ 250 - 500 m3/s về hạ du, nhằm ứng phó đợt mưa lớn được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), TP Huế đã xây dựng các kịch bản chi tiết ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở và gió bão, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.
TPO - Kịch bản nguồn nước lưu vực sông Hương lần đầu tiên được công bố nhằm phục vụ công tác điều hòa, phân phối tài nguyên nước, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, năng lượng và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân thành phố Huế.
TPO - Nhằm bảo đảm an toàn công trình do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to tại Huế, chủ hồ chứa thủy lợi Tả Trạch tổ chức điều tiết nước qua cửa tràn xả mặt với lưu lượng từ 300-500m3/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện 85m3/s, tổng lưu lượng xả từ 385-585m3/s.
TPO - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn khẩn trương xây dựng các phương án điều tiết, vận hành cụ thể ứng phó với mưa lũ bất thường được dự báo diễn ra từ ngày 6-8/12.
TPO - Với thực trạng khi xảy ra lũ, mức độ báo động trên sông Bồ và sông Hương có sự chênh lệch đến 1 mét, do đó, tỉnh TT-Huế hiện nghiên cứu, xem xét xây dựng tuyến kênh dẫn dòng nối giữa hai con sông, nhằm giải quyết vấn đề thoát lũ cho những vùng thấp trũng vốn trở nên nan giải thời gian gần đây. Chủ tịch tỉnh đánh giá, đây là "ý tưởng mới táo bạo".
TPO - Hồ Tả Trạch được yêu cầu điều tiết mức nước qua tràn xả mặt và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 500m3/s. Thời gian tăng dần lưu lượng xả nước bắt đầu từ chiều tối 12/12.
TPO - Sau nhiều ngày tạnh ráo, đến rạng sáng 25/12, tại TT-Huế đột ngột có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, nguy cơ gây trận lũ muộn trong năm 2021. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT&TKCN) tỉnh lập tức phát lệnh khẩn yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện vùng thượng nguồn sông Hương nhanh chóng triển khai điều chỉnh lưu lượng nước qua tràn để phòng lũ.
TPO - Từ 9h sáng 18/12, toàn bộ tàu thuyền tại TT-Huế bị cấm ra khơi đánh bắt cá để phòng tránh ảnh hưởng của bão số 9. Các hồ chứa vùng thượng nguồn đồng loạt điều tiết lượng xả nước để phòng lũ; các phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm cũng đã được đặt ra.
TPO - Theo Công an tỉnh TT-Huế, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại hồ chứa nước Tả Trạch - công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, nếu không hậu quả còn nặng nề hơn.
TPO - Quyền Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Bộ NN&PTNT) bị Công an TT-Huế khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
TPO - Mưa lớn liên tục từ sáng sớm 22/10 tại TT-Huế, khiến tình trạng ngập lụt tái xuất hiện một số nơi trong tỉnh. Trong khi đó, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đồng loạt xả nước điều tiết đón lũ.
TPO - Kể từ chiều 17/10, hồ chứa thủy lợi Tả Trạch có dung tích hơn 600 triệu m3 nước ở thượng nguồn sông Hương và hồ thủy điện Hương Điền (tỉnh TT-Huế) nhận lệnh tăng cường xả nước với lưu lượng lớn về hạ du. Trong khi đó, đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh bị ngập nặng gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc đi lại của người dân.
TPO- Ngày 29/9, tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp khai thác vàng trái phép bằng phương tiện cơ giới hạng nặng trong lòng hồ thủy lợi Tả Trạch (thị xã Hương Thủy).