TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với thực trạng khi xảy ra lũ, mức độ báo động trên sông Bồ và sông Hương có sự chênh lệch đến 1 mét, do đó, tỉnh TT-Huế hiện nghiên cứu, xem xét xây dựng tuyến kênh dẫn dòng nối giữa hai con sông, nhằm giải quyết vấn đề thoát lũ cho những vùng thấp trũng vốn trở nên nan giải thời gian gần đây. Chủ tịch tỉnh đánh giá, đây là "ý tưởng mới táo bạo".

Thời gian gần đây, mỗi lần xảy ra mưa lũ, khu vực hạ du sông Bồ luôn ngập nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng sản xuất, đời sống của hàng nghìn hộ dân vùng trũng, đặc biệt là tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà.

TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương ảnh 1

Mỗi lần tại TT-Huế xảy ra mưa lũ, vùng trũng Quảng Điền thường ngập nhanh, kéo dài. Ảnh CTV

Theo phân tích của ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh về đợt mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh đầu tháng 12 vừa qua, các hồ thủy lợi Tả Trạch và thủy điện Bình Điền (đầu nguồn sông Hương) chỉ tích nước, không xả lũ nên vùng hạ du sông Hương không bị ngập nặng.

Tuy nhiên, ở đầu nguồn sông Bồ, lượng mưa quá lớn khiến hồ chứa thủy điện Hương Điền nhanh đầy. Thủy điện này đã phải xả lũ với lưu lượng 300-1.200 m3/s để đảm bảo an toàn hồ đập, nhưng lại khiến mức nước vùng hạ du sông Bồ dâng nhanh, gây lũ ở huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà…

“Chúng tôi nhận thấy, để thoát lũ nhanh cho các khu vực thấp trũng ở vùng Quảng Điền, Hương Trà… phải tính toán đến hướng chuyển nước từ sông Bồ qua sông Hương. Vì qua theo dõi, mức độ báo động lũ của sông Bồ và sông Hương có sự chênh lệch lớn, hơn nhau đến 1 mét (lũ trên sông Hương thấp hơn). Vì vậy, thời gian tới cần mở các kênh ở khu vực xã Quảng Thọ, Quảng Thành (huyện Quảng Điền) để kết nối, chuyển nước lũ giữa hai dòng sông. Nước trên sông Hương thoát rất nhanh, cũng thoát ra biển nhanh hơn sông Bồ. Nước ở sông Bồ thì thoát về đầm phá chậm hơn nhiều”, ông Đức đánh giá.

TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương ảnh 2

Ngập lụt thường xuyên ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân vùng trũng Quảng Điền, TT-Huế. Ảnh CTV

Liên quan vấn đề thoát lũ trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho rằng, UBND tỉnh đang cho nghiên cứu và sẽ sớm trình HĐND tỉnh đề án thực hiện xây dựng kênh dẫn dòng nước từ sông Bồ sang sông Hương tại khu vực xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Đây là một ý tưởng mới, táo bạo. Tuy nhiên cần phải được nghiên cứu kỹ, để tránh tình trạng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".

Trước mắt, theo ông Phương, để góp phần cắt giảm lũ, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh hiện trạng; nhất là tại các vị trí cửa xả nước ra sông hồ; nâng cấp các cống ngang đường khi thấy khẩu độ cống chưa đảm bảo thoát nước thuận lợi. Tranh thủ mọi nguồn lực để ưu tiên, quan tâm hơn nữa đối với việc đầu tư xây dựng xây dựng hệ thống thoát nước mưa chính trong các khu đô thị; đảm bảo hệ thống thoát nước mưa phải kết nối liên tục, thoát nước thuận lợi ra các sông, hồ hiện hữu.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế còn cho biết thêm, đến nay, tỉnh đã nghiên cứu xong hệ thống thoát lũ cho khu vực phía nam sông Hương kéo về phía đông. Tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu hệ thống thoát lũ khu vực phía bắc sông Hương, trong đó, có công trình quan trọng là kênh kết nối sông Bồ với sông Hương.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.