TPO - Từ năm 2025, 'bóng cười', shisha và thuốc lá điện tử được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Theo đó, người sử dụng, buôn bán các loại mặt hàng này sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
TPO - Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người từ 1/1/2025 để bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
TPO - Ập vào các hộ kinh doanh ở quận 7 (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện chủ các cơ sở này kinh doanh trái phép khí N2O (hay còn gọi là khí cười) và hàng loạt sai phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.
TPO - Bên cạnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế còn yêu cầu Sở GD&ĐT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên; giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử tại các cơ sở giáo dục.
TPO - Trong tổng số 144 người có mặt trong quán karaoke ở Bình Dương có 63 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, trong cơ sở kinh doanh này chứa nhiều loại rượu và Shisha không rõ nguồn gốc.
TPO - Trong 1 tháng thực hiện đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến “bóng cười”, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 800 bình “khí cười”.
TPO - UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha, vì các sản phẩm này hiện là những sản phẩm là chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành.
TPO - “Tôi tiếp tục đề nghị cấm kinh doanh bào thai, đồng thời cấm kinh doanh bóng cười, shisha vì tôi nhận thức rằng, sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, là một trong những nhân tố cơ bản để con người sống hạnh phúc”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị.
TPO - Chiều 12/11, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã hoàn tất việc kiểm kê và tạm giữ lô hàng Trung Quốc gồm hàng trăm bộ dụng cụ, thuốc lá dùng để sử dụng hút shisha không có hóa đơn chứng từ để xử lý theo quy định.
TPO - UBND TPHCM đã chỉ đạo chính quyền quận 1 yêu cầu các hộ kinh doanh trên phố đi bộ Bùi Viện cam kết không kinh doanh bán bóng cười, không buôn bán lấn chiếm lòng đường, không mở âm thanh vượt quá cường độ cho phép… nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả rút giấy phép kinh doanh.
TPO - Dù TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành siết chặt quản lý, xử lý kinh doanh “bóng cười” bởi những tác hại khôn lường, nhưng thực tế tại khu vực phố đi bộ (Hoàn Kiếm) bóng cười vẫn được bày bán, sử dụng công khai, tràn lan.
TP - Thuốc lào Ả rập, hay còn gọi là shisha từng được xem là thứ kích thích thời thượng của giới trẻ. Giờ đây làn khói tù mù đủ mùi vị ấy đã lỗi thời, dân chơi chuyển sang các thứ tiêu khiển khác: hít khí cười (hay bóng cười), hút cỏ Mỹ để nhanh…“đi mây về gió”.
TPO - Bất chấp những cảnh báo về việc lạm dụng "bóng cười" hay shisha có thể gây nghiện và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tại các phố Tây ở quận 1, TPHCM bóng cười, shisha vẫn bán tràn lan thu hút nhiều người sử dụng.
Cảnh sát nhiều lần kiểm tra Bar No.1 (trước đây là vũ trường V18), phát hiện khách dương tính với ma túy. Đây là quán bar nổi tiếng tại Cần Thơ, vì có nhiều tai tiếng.
TPO - UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 110 triển khai tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”. Tuy nhiên, một số phường cho rằng: Vẫn thiếu chế tài để quản lý những chất gây nghiện trên.
TPO - Sử dụng "Bóng cười", shisha hiện nay vẫn được coi là "mốt" của giới trẻ. Tuy nhiên, cả hai thứ này đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người.