Những cô gái Thái ôm mộng đổi đời ở hộp đêm Singapore

Những cô gái Thái ôm mộng đổi đời ở hộp đêm Singapore
Nhiều phụ nữ Thái Lan được tuyển dụng công khai, trực tuyến trên mạng xã hội để đến Singapore làm tiếp viên trong các quán bar, hộp đêm, sàn nhảy.

Xuyên qua màn khói xám của vũ trường, tia laser chiếu thẳng vào các cô gái. Đây là lúc họ phải mỉm cười, biểu hiện một chút cảm xúc để gây ấn tượng với “mamasan”.

“Mamasan” là những phụ nữ lớn tuổi làm việc trong các hộp đêm. Trong vai trò “môi giới”, họ giới thiệu các cô gái với những vị khách có nhu cầu tìm tiếp viên hầu rượu.

50 USD cho tiếp viên có dải băng đeo màu hồng. Những người khoác chiếc áo choàng màu bạc có giá cao hơn. Còn cô nàng đội vương miện trên đầu có thể được ra giá nghìn USD.

Hàng chục nữ tiếp viên đang đứng trên sân khấu khác nhau về trang phục, mức giá nhưng có một điểm chung. Dù khách hàng có nhận ra hay không, họ đều là những người Thái Lan đang lưu trú và làm việc bất hợp pháp tại đảo quốc sư tử.

Tuyển dụng công khai trên mạng xã hội

Bow (30 tuổi) lần đầu tới Singapore vào năm 2009. Trước đó, khi kiếm sống trong một quán bar ở Bangkok (Thái Lan), cô nghe nhiều người nói về cơ hội đổi đời nếu làm việc cho các câu lạc bộ ở nước ngoài.

“Khá mạo hiểm nhưng đó lại là cơ hội tốt để kiếm tiền, nhất là khi tôi còn là sinh viên”, nữ tiếp viên nói.

Bow kể tất cả các cô gái làm việc bất hợp pháp trong các quán bar, sàn nhảy ở Singapore đều vì tiền nhưng mỗi người một mục đích. Có người muốn lo cho gia đình ở quê, người khác muốn có tiền đóng học phí hay cũng có kẻ muốn có vốn để về nước kinh doanh.

10 năm qua, Bow thường xuyên đến Singapore và làm việc trong các quán bar. Cô không có visa nên mỗi lần đều phải cố tận dụng 30 ngày nhập cảnh miễn thị thực.

Không chỉ Singapore, Namwan (29 tuổi) và Fon (28 tuổi), hai người bạn sống ở Bangkok, từng làm việc tại nhiều câu lạc bộ đêm ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

“Lần đầu tiên đến Singapore, tôi vừa tốt nghiệp. Còn trẻ, thất nghiệp, thiếu tiền nên tôi muốn thử điều gì đó mới mẻ”, Namwan nói.

Fon kể những chuyến đi đầu tiên của họ rất căng thẳng. Cả hai luôn chuẩn bị tinh thần, soạn sẵn những câu trả lời khôn khéo phòng trường hợp bị gọi vào văn phòng nhập cảnh.

Họ rất cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội trong những lần ra nước ngoài để đảm bảo không có bất kỳ thông tin, hình ảnh nào về chuyến đi, công việc được public lên mạng.

Bow, Namwan và Fon đều được các hộp đêm ở Thái Lan, Singapore tuyển dụng trực tuyến và công khai thông qua mạng xã hội. Các quảng cáo việc làm luôn nhấn mạnh quá trình đơn giản, dễ dàng, thu nhập "khủng", ưu đãi đặc biệt bao gồm chỗ ở, bữa ăn và vé máy bay miễn phí.

“Ưa nhìn, trắng, thon gọn. Tự tin, biết cách trang điểm, ăn diện. Thích làm việc, phục vụ khách hàng”, một hộp đêm ở Singapore viết yêu cầu tuyển dụng trên mạng xã hội.

Những người ứng tuyển được đề nghị gửi các hình ảnh dễ thương, rõ mặt hoặc một video quay toàn thân, thể hiện đầy đủ số đo vòng ngực, cân nặng, chiều cao và màu da.

Tiệc rượu thâu đêm

Theo những tiếp viên có kinh nghiệm, cách đây vài năm, các câu lạc bộ Singapore rất yêu thích phụ nữ Thái.

Thông thường, các tụ điểm ăn chơi về đêm không ký hợp đồng và trả lương cứng cho nhân viên thời vụ. Thay vào đó, tiếp viên hưởng hoa hồng trên từng sản phẩm họ bán được.

Bow nói rằng cô ấy từng kiếm được ít nhất 100.000 baht (khoảng 3.200 USD) trong 2-3 tuần làm việc. Nhiều cô gái khác còn kiếm được gấp đôi số đó.

Nhưng gần đây, thu nhập ngày một giảm và công việc càng lúc càng mệt mỏi.

Mỗi chuyến đi là một lần đặt cược nên những người nhập cư bất hợp pháp luôn phải cật lực để kiếm tiền. Họ làm việc suốt 28 ngày, mỗi ngày đều kéo dài đến 3-4h sáng với những tiệc rượu xuyên đêm.

Những cô gái Thái ôm mộng đổi đời ở hộp đêm Singapore ảnh 1 Cuộc sống về đêm sôi động trong các tụ điểm ăn chơi ở trung tâm Singapore. Ảnh: jakarta100bars.
“Nhiều tiếp viên phải pha rượu, bia với nước lọc để uống. Nhiều khi tôi giả vờ say xỉn, đôi lúc lại cố lẻn vào nhà vệ sinh”, Bow nói. Người phụ nữ 30 tuổi biết cô phải tự chăm sóc bản thân. Một khi say xỉn, thiếu tỉnh táo, cô có thể bị khách hàng đưa đến những nơi mình không mong muốn. Đa số phụ nữ làm việc tại các quán bar nói công việc mình đang làm không bao gồm việc bán dâm. Họ kể một số hộp đêm có các quy định cụ thể đối với khách hàng nhưng không phải tất cả đều được thực hiện. Vẫn có những vị khách giả vờ say xỉn để đụng chạm, quấy rối, thậm chí quỵt tiền nữ tiếp viên. “Nơi nào cũng có người tốt, kẻ xấu cả thôi”, Fon nói. Danh sách đen

Trước thực trạng nhiều phụ nữ Thái Lan làm việc bất hợp pháp tại các tụ điểm ăn chơi về đêm ở Singapore, chính quyền đảo quốc sư tử đã có các biện pháp mạnh tay.

Giữa tháng 7, lực lượng cảnh sát nước này đã thực hiện một cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại hàng loạt cơ sở giải trí, gồm quán bar, câu lạc bộ đêm, vũ trường, phòng karaoke và cơ sở massage dọc tuyến đường Jalan Besar và khu phố Tàu.

Kết quả, 17 phụ nữ trong độ tuổi từ 19-42 đã bị bắt vì vi phạm Đạo luật Nhân lực Nước ngoài và Đạo luật Di trú.
Cơ quan kiểm soát nhập cư (ICA) và Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) nói với CNA: “Chúng tôi có lập trường cứng rắn trong việc ngăn chặn những người làm việc và cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật.

Người nước ngoài phạm tội ở Singapore sẽ bị xử lý bởi các cơ quan chức năng liên quan. Sau đó, họ có thể hồi hương và không được phép trở lại Singapore”.

Bow là một trong những người Thái Lan có tên trong "danh sách đen" của cơ quan nhập cư Singapore.

Sau khi bị trục xuất khỏi đảo quốc, Bow trở về quê và tiếp tục làm việc trong các quan bar ở Bangkok.

Người phụ nữ 30 tuổi biết mình phạm pháp và nói sẽ không bao giờ quay lại Singapore nữa. Tuy vậy, cô không nghĩ công việc của mình là thấp kém.

"Cuộc sống trong các hộp đêm thực sự không dễ dàng. Những cô gái làm công việc giống tôi có thể sai nhưng không phải là người xấu. Chúng tôi cũng có phẩm giá riêng", Bow nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.