TPO - Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi, “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Long An.
TPO - Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm kiếm bắt "tình địch" quỳ trên sân bóng, luật sư cho rằng, hành vi đánh người hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác tại nơi công cộng sẽ được coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Tùy theo tính chất và mức độ của vi phạm cũng như hậu quả của hành vi, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
TPO - Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào, cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an một số địa phương đã triệt phá thành công đường dây tội phạm, bắt giữ 16 đối tượng, thu 11 khẩu súng, 1.400 viên đạn.
TPO - Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phá thành công ổ cá độ bóng đá với số tiền lên đến 1,1 tỉ đồng, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 54 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 5 túi nilon trong suốt chứa 52 gam chất bột màu trắng nghi là ma túy đá, 20 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô và nhiều giấy tờ nghi là giả.
TPO - Nhiều thanh, thiếu niên thành lập các băng, nhóm, tự hoán cải các loại dao sắc nhọn, hàn thêm tuýp sắt để giải quyết mâu thuẫn. Do đó, dao có tính sát thương cao cần đưa vào nhóm vũ khí thô sơ nhằm điều chỉnh nhận thức, hành vi, giảm nguồn tội phạm.
TPO - Hiện nay, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao, trong đó nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao gây án với tính chất rất manh động, gây bức xúc dư luận xã hội, tuy nhiên, không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí.
TPO - Tại dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ Công an đề xuất 3 tình huống cho phép lực lượng chức năng nổ súng quân dụng vào phương tiện giao thông khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
TPO - Người dân ở TT-Huế đã mang 6 súng tự chế, 1 súng quân dụng, hơn 450 viên đạn các loại, 1 quả đạn M175, 36 dao, kiếm, mã tấu tự chế và 2 bình xịt hơi cay… đến giao nộp tại Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh.
TPO - Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), thời gian vừa qua tội phạm ma tuý diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất mới và thường xuyên thay đổi, lợi dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ để đối phó với cơ quan chức năng.
TPO - Tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thao bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ và Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016.
TPO - Tài liệu mới được giải mật từ Cục Lưu trữ An ninh quốc gia Mỹ cho thấy, những năm 1950, Mỹ đã bí mật đàm phán với chính quyền Iceland về việc đặt bom hạt nhân trên lãnh thổ quốc đảo này, nhưng thất bại.
TP - Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an Hà Nội liên tiếp ra quân, kiểm tra thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần, áo, giày da, thắt lưng…có kiểu dáng, màu sắc giống quân trang của bộ đội và công an.
TP - Chiều 3/6, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), phối hợp với lực lượng PC 46 (Công an TP Hà Nội), thu giữ nhiều quần áo, công cụ của lực lượng vũ trang.
TPO - Ngày 4-11, Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh (Cục Hải quan TPHCM) cho biết, vừa phát hiện các lô hàng chứa quân trang quân dụng được tuồn về trong nước.
TP - Ngày 14-10, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (thuộc Cục Hải quan TPHCM) cho biết, vừa phát hiện lô hàng quà biếu 1 kiện, trọng lượng 10 ký, gửi từ Đài Loan về qua đường hàng không, có chứa 14 quần áo rằn ri thuộc mặt hàng quân trang quân dụng cấm nhập khẩu.
Hoạt động băng nhóm diễn biến phức tạp khiến "hàng nóng" ngày càng được ưa chuộng, từ đó các “lái súng”, “lò” chế tạo súng cũng xuất hiện ngày càng nhiều...