Khởi tố hai bị can liên quan vụ án YouTuber Duy Thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/8, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” do Công an huyện Lục Nam chuyển đến.

Theo đó, vào ngày 8/6, tại tỉnh lộ 293 thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên; một nhóm của Hoàng Văn Cường (SN 1998, trú xã Khám Lạng, huyện Lục Nam), nhóm còn lại của Giáp Văn Đức (SN 1996, trú thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam). Hậu quả, làm 2 người bị thương.

Tiến hành xác minh vụ việc, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vận động các đối tượng có liên quan giao nộp 5 khẩu súng các loại.

Khởi tố hai bị can liên quan vụ án YouTuber Duy Thường ảnh 1

Đối tượng Hoàng Văn Cường

Kết quả giám định kỹ thuật hình sự kết luận trong 5 khẩu súng trên có 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng, 2 khẩu súng là súng hơi thuộc súng săn, không thuộc vũ khí quân dụng và 1 khẩu súng là súng hơi bắn đạn bi thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Quá trình xác minh ban đầu, Hoàng Văn Cường và Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang) có hành vi tàng trữ trái phép súng thuộc vũ khí quân dụng.

Khởi tố hai bị can liên quan vụ án YouTuber Duy Thường ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Minh Đức

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đức và Hoàng Văn Cường về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, liên quan đến vụ xô xát trên, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố bị can đối với 10 người về tội Gây rối trật tự công cộng, trong đó có Đào Văn Thường (tức YouTuber Duy Thường, 28 tuổi, ở xã Phượng Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

MỚI - NÓNG