TPO - Công ty khởi nghiệp của Đức chế tạo một tên lửa với hy vọng có thể đưa các vệ tinh của châu Âu lên quỹ đạo trong tương lai. Nhưng chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.
TPO - Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ Chính phủ và kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn SpaceX (Hoa Kỳ) Tim Hughes. Đây là tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp tàu vũ trụ, dịch vụ phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh, được định giá khoảng 210 tỷ USD.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng.
TPO - Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tên lửa H2A mang vệ tinh quang học Kogaku-8 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima vào thứ Sáu (12/1).
TPO - Triều Tiên ngày 24/8 cho biết nỗ lực phóng vệ tinh do thám lần thứ hai của nước này đã thất bại, nguyên nhân là do “lỗi trong hệ thống kích nổ khẩn cấp ở giai đoạn ba của chuyến bay”.
TPO - Ukraine ngày 11/6 (giờ địa phương) cho biết quân đội nước này đã tiến công tại 3 ngôi làng ở phía Đông Nam đất nước, đây là khu định cư đáng kể đầu tiên mà Kiev giành được kể từ khi phát động một cuộc phản công vào tuần trước.
TPO - Công ty SpaceX đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 từ Cape Canaveral ở bang Florida của Mỹ vào sáng sớm 27/5, mang theo vệ tinh Arabsat BADR-8 lên quỹ đạo. Theo giới chức, vệ tinh BADR-8 nặng khoảng 4,5 tấn sẽ nằm cố định ở quỹ đạo tĩnh cách Trái đất khoảng 35.700 km. Việc phóng vệ tinh này sẽ giúp cung cấp dịch vụ truyền hình và phát sóng ở Trung Đông, châu Âu và Bắc Phi.
TPO - Ngày 4/4, công ty phóng vệ tinh Virgin Orbit của trùm kinh doanh người Anh Richard Branson nộp đơn xin phá sản, vì không thể tìm được nguồn tiền lâu dài để hồi phục sau thất bại hồi tháng 1.
TPO - Sau nhiều lần trì hoãn do điều kiện kỹ thuật và thời tiết, vào lúc 7 giờ 55 phút 16 giây sáng nay 9/11 (giờ Hà Nội), tên lửa đẩy Epsilon số 5 của Nhật Bản điểm hỏa, đưa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ, đánh dấu một sự kiện mới trong hành trình chinh phục bầu trời của Việt Nam.
Lần phóng vệ tinh đầu tiên trong năm 2021 của Ấn Độ đã kết thúc trong thất bại khi tên lửa gặp sự cố thảm khốc, khiến vệ tinh theo dõi Trái đất mất tích.
TPO - Vệ tinh LOTUSat-1- vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ radar sẽ được chế tạo sau khi lễ ký kết gói thầu “Vệ tinh LOTUSat-1, thiết bị và đào tạo nhân lực” diễn ra sáng nay, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình làm chủ công nghệ vệ tinh. Đây cũng là vệ tinh radar đầu tiên do Việt Nam sở hữu.
TP - Với việc phóng thành công vệ tinh MicroDragon lên vũ trụ sáng 18/1/2019, Việt Nam đang đứng trong Top 4 ASEAN về công nghệ vệ tinh. Nếu thực hiện đúng lộ trình Dự án Trung tâm Vũ trụ, Việt Nam có thể vươn lên đứng đầu khu vực.
TPO - Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017 từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây và bay đến một sa mạc ở phía Tây Trung Quốc.
Ngày 6/1, Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian Space X của Mỹ thông báo đã sẵn sàng cho vụ phóng vệ tinh mới bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào đầu tuần tới, ngày 9/1.
TP - Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Lào mang tên Lao Sat - 1 sẽ được phóng từ Trung Quốc lên quỹ đạo vào ngày 21/11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quốc khánh nước này (2/12).
TPO - Triều Tiên được cho là đang phát triển động cơ tên lửa đạn đạo liên lục (ICBM). Việc thử nghiệm động cơ này cũng đang được tiến hành và sẽ kết thúc vào cuối năm nay.