Lào sắp phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Lào mang tên Lao Sat - 1 sẽ được phóng từ Trung Quốc lên quỹ đạo vào ngày 21/11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quốc khánh nước này (2/12). 

Lao Sat - 1 do Trung Quốc thiết kế, sản xuất và phóng lên quỹ đạo địa tĩnh để cung cấp 26 bộ thu phát sóng cho cả hệ thống truyền hình và điện thoại ở Lào. Vệ tinh thuộc sở hữu của Công ty Lào Sat 1 - một liên doanh giữa Chính phủ Lào và 3 công ty của Trung Quốc. Chính phủ Lào nắm 45% cổ phần.

Năm 2011, Chính phủ Lào ký thỏa thuận với hai đối tác Trung Quốc và vay của Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc 259 triệu USD để phát triển vệ tinh Lao Sat - 1. Một trạm thu vệ tinh mặt đất đã được xây xong ở thủ đô Vientiane và một đội ngũ cán bộ qua đào tạo đã sẵn sàng vận hành vệ tinh.

Theo Theo Vientiane Times
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.