Hãng phóng vệ tinh của trùm kinh doanh Richard Branson xin phá sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/4, công ty phóng vệ tinh Virgin Orbit của trùm kinh doanh người Anh Richard Branson nộp đơn xin phá sản, vì không thể tìm được nguồn tiền lâu dài để hồi phục sau thất bại hồi tháng 1.
Hãng phóng vệ tinh của trùm kinh doanh Richard Branson xin phá sản ảnh 1

Tỷ phú Richard Branson. (Ảnh: Reuters)

Công ty đặt trụ sở tại Long Beach, California, nộp đơn xin phá sản lên tòa án Delaware để xin bán tài sản, sau khi thông báo sa thải khoảng 85% trong tổng số 750 nhân viên từ tuần trước.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi tin rằng thủ tục theo Chương 11 là con đường tốt nhất để tìm ra cách tối ưu hóa lợi nhuận và hiệu quả”, CEO Dan Hart của Virgin Orbit thông cáo.

Công ty này niêm yết các tài sản trị giá khoảng 243 triệu USD và tổng nợ 153,5 triệu USD.

Virgin Orbit niêm yết từ năm 2021, huy động được mức vốn ít hơn 255 triệu USD so với dự kiến.

Tách ra từ hãng du lịch vũ trụ Virgin Galactic của Branson năm 2011, Virgin Orbit chuyên phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Đợt phóng thứ 6 của công ty diễn ra vào tháng 1 năm nay, sử dụng tên lửa LauncherOne, không đưa được vệ tinh lên quỹ đạo, khiến vệ tinh tình báo của Mỹ và Anh bị rơi xuống biển.

Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Tập đoàn Virgin của Branson rót 50 triệu USD cho công ty phóng vệ tinh dưới dạng khoản vay, được bảo đảm bằng thiết bị và các tài sản khác trong trường hợp phá sản.

Tuy nhiên, Virgin Orbit (75% cổ phần thuộc về Tập đoàn Virgin) chật vật với việc tìm nguồn tài chính mới sau thất bại hồi tháng 1, vì thế đã phải dừng hoạt động và sa thải gần hết nhân viên.

Tháng trước, Reuters đưa tin Matthew Brown đang đàm phán để đầu tư 200 triệu USD vào Virgin Orbit, nhưng quá trình đàm phán đã sụp đổ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG