Trung Quốc phóng thành công vệ tinh mới vào vũ trụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 15/3 (theo giờ Bắc Kinh), Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 11 từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh mới vào vũ trụ ảnh 1 Trung Quốc phóng thành công vệ tinh mới vào vũ trụ ảnh 2

Trường Chinh 11 được phóng tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 15/3.

Theo đó, tên lửa đẩy Trường Chinh 11 đã thành công trong việc đưa vệ tinh Shiyan-19 vào quỹ đạo Trái đất. Vệ tinh thử nghiệm lần này chủ yếu được sử dụng để cung cấp các thông tin về lĩnh vực điều tra đất đai, quy hoạch đô thị và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết, đây là lần phóng thứ 467 của tên lửa Trường Chinh.

Tên lửa Trường Chinh 11 rời bệ phóng ngày 15/3.

Trường Chinh 11 (Long March-11) là loại tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn do Tập đoàn công nghiệp và khoa học vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu phát triển. Tên lửa được thiết kế với khả năng phóng trong thời gian ngắn và có thể phóng từ mặt đất và tàu chiến.

Tên lửa Trường Chinh được thiết kế với chiều dài 20,8 m; đường kính 2 m và trọng lượng lên tới 58 tấn. Tên lửa được phóng lần đầu tiên vào ngày 25/9/2015, đánh dấu bước đột phá lớn của Trung Quốc trong việc phát triển các tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn.

Theo Xinhuanet
MỚI - NÓNG