TPO - Từ “bộ tứ trụ cột” của Đảng, “cao tốc" thể chế đã và đang được Quốc hội xây dựng với tốc độ chưa từng có, tháo tung các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tiếp thêm động lực cho kinh tế tư nhân bứt phá, vươn lên trở thành một trụ cột của nền kinh tế.
So với các khu vực khác, doanh nghiệp (DN) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa ít, quy mô lại nhỏ, kể cả các DN nông nghiệp, dù nơi đây là vựa lúa, trái cây, thủy sản của cả nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ra đời, cùng với quá trình hợp nhất tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho DN, doanh nhân thời gian tới, trong đó có vùng ĐBSCL.
Kinh tế tư nhân là lĩnh vực được Đà Nẵng đặc biệt chú trọng đột phá trong những năm tới. Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 12%/năm, số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%...
TPO - Phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 câu hỏi, 6 mong muốn với cộng đồng doanh nhân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh thông điệp "Chính phủ thì đồng hành. Cán bộ thì đổi mới. Hạ tầng thì thông suốt. Thể chế thì kiến tạo. Doanh nghiệp thì tiên phong. Việt Nam phải phát triển!".
TPO - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh mong muốn, từ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2025, những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của doanh nhân sẽ được các bộ ngành lắng nghe, trả lời, cũng như ghi nhận để có thể tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội; để “bộ tứ trụ cột” về nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.
TPO - Chiều 13/8, tại Quảng Ninh, Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 cụm Trung du Bắc Bộ đã diễn ra sôi nổi, quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân đến từ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên cùng một số địa phương lân cận.
TPO - Các doanh nghiệp Tây Bắc kiến nghị chính sách ưu đãi đặc biệt cho doanh nhiệp phát triển như: Nhà nước cần hỗ trợ chính sách, nguồn vốn và đào tạo nguồn nhân lực; đặc biệt, tập trung đầu tư phát triển giao thông kết nối vùng, thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ…
TPO - Ngày 9/7, tại tỉnh An Giang, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 chính thức khai mạc phiên đối thoại đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ. Đây là hoạt động do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức nhằm mở ra không gian lắng nghe, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân – khu vực được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.
TPO - “Thống kê thấy, có đến 100 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ đối với khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có khoảng 209.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đều phát sinh dư nợ tại các tổ chức tín dụng . Điều này khẳng định dòng vốn tín dụng đã lan tỏa đến mọi phân khúc của các doanh nghiệp, mọi phân khúc của nền kinh tế”, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay.
TPO - Bên cạnh hình thức đầu tư công, Chính phủ kiến nghị Quốc hội chấp thuận bổ sung hình thức đầu tư khác cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
TPO - "Từ những yêu cầu của thực tiễn, với nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đội ngũ báo cáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, để các chủ trương, chính sách được đến gần hơn với Nhân dân nói chung và thanh thiếu nhi nói riêng", chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.
TPO - Tối 20/6, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân, với chủ đề: “Sứ mệnh vinh quang”.
TPO - “Dân vẫn kêu trời vì có tiền mà không sử dụng được. Tôi muốn bộ trưởng cho biết các giải pháp khả thi hơn để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng là 8% trở lên”, đại biểu Quốc hội chất vấn.
TPO - Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh; quyết liệt cải cách chính sách tiền lương, bổ sung các chính sách phúc lợi khác và tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc... Đây là những vấn đề quan trọng, cấp bách, được đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm, sớm triển khai thực hiện.
TP - Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu cắt giảm 30% điều kiện kinh doanh (ĐKKD). Tuy nhiên, việc cắt giảm không hề dễ dàng bởi tầng tầng, lớp lớp quy định đan chéo. Báo Tiền Phong “điểm mặt chỉ tên” rào cản kinh doanh khiến doanh nghiệp gặp khó.
TP - Trong quan điểm làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, việc tháo gỡ các điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng, xây dựng thể chế bao trùm, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm là một cách đi quan trọng.
TPO - PGS.TS Bùi Thị An nhận định, báo chí phát hiện kịp thời nhiều vấn đề nóng, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, sai phạm trong thời gian qua. Trong bối cảnh mới, bà đặt vấn đề phải đào tạo lực lượng làm báo mới có chuyên môn sâu song hành với bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp vững vàng, đặc biệt là trong mối quan hệ đồng hành với doanh nghiệp.
TPO - Ông Michael Kokalari - Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường VinaCapital - cho rằng, tầm nhìn cốt lõi của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao và có năng lực cạnh tranh toàn cầu... Trung tâm dự báo phân tích kinh tế độc lập của Anh ước tính, Việt Nam lọt nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2039.
TPO - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là cơ hội để bứt phá, tuy nhiên cả Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều cùng phải nhìn lại chính mình để khắc phục những yếu điểm nội tại, với tầm nhìn rộng mở để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột, động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. "Việc doanh nghiệp tư nhân trở thành Thánh Gióng, đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới là điều có thể đặt niềm tin", PGS, TS. Trần Đình Thiên nói.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải giải quyết xong các yêu cầu, đề xuất, cũng như những khó khăn của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần. "Được hay không được thì phải nói, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy chứ không chỉ trong nội bộ, cứ ỉm đi là không được", Thủ tướng lưu ý.