TPO - Giữa không khí nhộn nhịp của Hội chợ mùa Thu (Trung tâm Triển lãm Việt Nam), mô hình Thủy đình truyền thống của Nhà hát Múa rối Việt Nam bất ngờ trở thành điểm check in hút giới trẻ. Nhiều bạn sinh viên bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu được "chạm" vào nghệ thuật rối cạn độc đáo.
TPO - Sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza - phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cùng tham quan Đền Ngọc Sơn và xem múa rối nước.
TPO - Vở múa rối "Bầy chim thiên nga" được diễn tại Hải Phòng trong tháng 6 không chỉ mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm của nghệ thuật sân khấu múa rối sinh động, mà còn gửi gắm các thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, về ý nghĩa của lòng dũng cảm, của sự hy sinh, chia sẻ yêu thương.
TPO - Mới đây, tại Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội), sự kiện “Rối Sao Rồi” do nhóm sinh viên tổ chức sự kiện “SEVENTEEN” thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thực hiện đã diễn ra với mục tiêu lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật múa rối cạn đến với cộng đồng sinh viên và giới trẻ.
TPO - Đêm nhạc hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực năm 2025 đậm sắc màu văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Đông đảo khán giả đã cùng lắc lư, phiêu cùng “diễn viên” Rối múa “Cô đôi thượng ngàn”.
TPO - Là cái tên hoàn toàn mới trong làng hội họa, nhưng nhìn vào xuất thân của họa sĩ Chu Nhật Quang, giới mộ điệu cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh trình làng hơn 50 tác phẩm sơn mài chỉ vẽ trong một năm.
TPO - Thành phố Hà Nội luôn quan tâm phát triển văn hóa, trong đó có các di sản văn hóa phi vật thể, coi đây là nguồn lực để thúc đẩy công nghiệp văn hóa.
TPO - Sau 6 ngày tranh tài, các nghệ sĩ, diễn viên mang đến những tiết mục ấn tượng trong ba loại hình nghệ thuật sân khấu: múa, múa rối và kịch nói. Ban tổ chức quyết định trao giải cho 50 diễn viên xuất sắc.
TP - Hà Nội chưa có nhà hát xứng tầm để hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Công trình tầm cỡ mang biểu tượng của Thủ đô, tầm quốc gia thực sự cần được bàn thảo rốt ráo.
TPO - Hà Nội sẽ gìn giữ và phát huy giá trị các loại hình ca kịch truyền thống của Thủ đô, trong đó tập trung vào 4 loại hình chính là: Nghệ thuật chèo, cải lương, múa rối và kịch.
TPO - Khoảng 140 nghệ sĩ, chuyên gia sân khấu từ 19 trường nghệ thuật sân khấu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hội ngộ tại Hà Nội trong liên hoan sân khấu-du lịch đặc biệt.
TPO - Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm từng mạnh dạn mở sân khấu rối nước tại nhà đầu tiên ở Hà Nội, nhiều lần xuất ngoại giới thiệu múa rối nước, nay anh tiếp tục mở cơ sở hai tại Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội).
TP - Hôm qua 18/10, NSƯT Nguyễn Đức Thế- Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam cho biết Sở VH-TT TPHCM vừa có văn bản chấp thuận cho Nhà hát nghệ thuật Phương Nam được đổi tên thành Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Múa rối TPHCM.
TP - Một sản phẩm nghệ thuật- du lịch văn hóa mới được đưa vào thị trường: vở diễn thực cảnh lấy rối nước làm cốt lõi sáng tạo Thuở ấy xứ Đoài. Núi Sài Sơn chính là trục đối xứng giữa bên này là thắng cảnh chùa Thầy, bên kia là sân khấu rối nước. Kỹ xảo ánh sáng kéo núi gần lại thành phông nền ấn tượng. Phải nói nơi diễn ra Thuở ấy xứ Đoài cực kỳ đắc địa cảnh quan.
TP - Tháng 6 vừa rồi, Đào Minh Tuân được trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Thực ra trong con mắt những cộng sự từ lâu anh Tuân đã là nghệ nhân nghề rối. Có người còn nói bẩm sinh anh Tuân đã có tố chất nghệ nhân rồi, có thêm danh hiệu “hiệp sĩ nghệ thuật làng Bảo Hà” thì thêm thôi.
TP - “Tôi có thể dùng bánh gato, xúc xích mua trên đường phố làm đạo cụ cho vở rối. Trong vở rối vua Charles, tôi dùng tới 1 kg thịt bò cắt lát, rồi đắp lên mặt… Khán giả rất thích thú”. Nghệ sỹ múa rối Stéphane Georis đến từ Bỉ đã chia sẻ như vậy khi ông tới Việt Nam tham dự Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ 4 diễn ra từ ngày 10/10 đến 16/10.
TPO - “Richard, thầy giáo dạy văn” là vở rối khá lạ của Bỉ tham dự Liên hoan múa rối quốc tế 2015 tại Việt Nam kéo dài từ 10/10 đến 16/10. Vở rối sẽ được công diễn miễn phí vào lúc 9g ngày 15/10 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Hà Nội.
TP - NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, cho biết, sắp đề nghị Chính phủ đồng ý để nghệ thuật múa rối nước xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại.