TPO - Dự thảo luật đã bổ sung quy định về đào tạo sau đại học chuyên khoa, chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe theo hướng: Chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, do Bộ Y tế quản lý.
TPO - Đối với hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhưng đồng thời phải khuyến khích, kiến tạo phát triển, thuận lợi cho đóng thuế và hoàn thuế.
TPO - Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo Luật Nhà giáo quy định cơ quan quản lý giáo dục sẽ đóng vai trò tổ chức việc tuyển dụng nhưng có thể xem xét, phân cấp cho cơ sở.
TPO - Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng và các cá nhân liên quan bàn giao con dấu của “Trường đại học Kinh Bắc” cho Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Kinh Bắc quản lý và thực hiện các trách nhiệm theo quy định.
TP - Lần đầu tiên, nhà giáo được đề xuất có riêng một luật. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong về những điểm mới tăng vị thế nhà giáo và cởi trói cho ngành Giáo dục trong dự thảo Luật Nhà giáo.
TPO - Ngày 15/11, Chính phủ chính thức phê duyệt trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) trở thành đại học thứ 9 trên cả nước. Quyết định này đánh dấu bước phát triển quan trọng, đưa NEU vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, đồng thời mở ra giai đoạn mới với cơ hội và thách thức trong quản trị, tổ chức và hoạt động.
TPO - Hôm nay, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học “ Nhận diện những nhân tố mới trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam” và ra mắt Câu lạc bộ đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.
TP - Bộ GD&ÐT đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong đó, có nội dung đề xuất kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu.
TPO - Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020. Tuy nhiên, muốn bỏ kỳ thi THPT quốc gia phải sửa Luật Giáo dục.
TP - Ngày 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Ðại học. Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ÐH, Bộ GD&ÐT cho biết, từ 1/7/2019, Luật mới chính thức có hiệu lực sẽ tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục ÐH của Việt Nam. Theo đó các trường ĐH được tự chủ lựa chọn phương thức tuyển sinh.
TPO - TS Lê Viết Khuyến, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng, tháo gỡ về vấn đề tự chủ đại học là một chủ trương đúng. Nhưng tháo gỡ thế nào, bước đi ra sao mới là điều đáng để bàn.
TPO - Gọi mình là “một thầy giáo già quá tuổi hưu”, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã lên tiếng, góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 6/11.
Đại diện Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) hiện chưa đề cập đến đặc thù trong đào tạo nhân lực y tế, trong đó có nội dung rất quan trọng của Luật là về trình độ và văn bằng giáo dục ĐH. Còn Ban soạn thảo cho rằng đã tham khảo Luật ĐH của một số nước thì chưa thấy có nước nào quy định về đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sỹ nội trú trong Luật GDĐH.
Trong Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục Đại học mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đưa ra trình Quốc hội lần này đã điều chỉnh một số quy định về cơ chế chính sách về chức danh giảng viên ĐH để đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học giảng dạy
TP - Cần mạnh dạn trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Đây là ý kiến của nhiều ĐB về dự án Luật Giáo dục đại học (GDĐH) tại phiên họp thứ 6, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 22 - 3.
TP - Năm nay, các cơ sở đào tạo sẽ được Bộ GD&ĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên 2 tiêu chí: Diện tích sàn xây dựng và số lượng giảng viên. Nếu tuyển sinh vượt chỉ tiêu, ngoài việc bị phạt hành chính, các cơ sở đào tạo sẽ bị trừ chỉ tiêu năm sau.
TP - Như Tiền Phong đã đưa tin, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh thay thế điều lệ cũ ban hành từ năm 2008.Chiều 2-12, trao đổi với phóng viên một số báo, ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ GD&ĐT cho biết, điểm mới nổi bật của điều lệ là không cho phép Ban phụ huynh thu góp tiền để chi cho nhà trường.
TP - Nguồn tin riêng của Tiền Phong tại Bộ GD&ĐT cho hay, sẽ trưng cầu ý kiến về phương án thi đại học, cao đẳng chỉ thi tuyển sinh theo sáu môn và không phân biệt theo các khối A,B,C…
TP - Thảo luận về dự án Luật Giáo dục đại học (GDĐH) chiều 14-11, ĐBQH cho rằng cần sớm có lộ trình giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường.