Có nên duy trì kỳ thi THPT quốc gia 2020?

SVVN - Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020. Tuy nhiên, muốn bỏ kỳ thi THPT quốc gia phải sửa Luật Giáo dục.

Theo lộ trình của Bộ GD - ĐT, đến sau năm 2020 sẽ xem xét dừng kỳ thi THPT quốc gia tại tất cả các địa phương, bởi việc này nằm trong đề án được Chính phủ phê duyệt trước đó đến năm 2020. Còn ở thời điểm hiện tại, đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT là không được, vì trái với Luật Giáo dục.

Trong Luật nêu rõ là học sinh đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD - ĐT thì được quyền dự thi và nếu đủ các điều kiện thì được đỗ tốt nghiệp và được Giám đốc Sở GD - ĐT công nhận cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành giáo dục. Hiện tại, hầu hết các trường đại học đóng cửa. Điều lo ngại lớn nhất đặt ra lúc này là thí sinh lớp 12 sẽ tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2020 ra sao. Những năm trước, vào thời điểm này, thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Có nên duy trì kỳ thi THPT quốc gia 2020? ảnh 1 Không thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia 2020 do Luật Giáo dục không cho phép.

Còn hiện tại, mọi thứ vẫn rối bời khi thí sinh vẫn chưa rõ năm nay các em sẽ thi những gì? Nội dung thi ra sao? Công tác ôn tập như thế nào? Rất nhiều câu hỏi còn đang bỏ ngỏ vì thực sự mọi chuyện còn phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch COVID-19.

Bộ GD - ĐT đã hai lần lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm nay, với dự kiến được tổ chức từ ngày 8/8/2020. Một số ý kiến cho rằng, dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, Bộ GD - ĐT nên tính đến phương án xấu nhất đó là bỏ kỳ thi THPT quốc gia 2020.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP. HCM, muốn bỏ kỳ thi THPT quốc gia phải sửa Luật Giáo dục. Luật Giáo dục có quy định phải thi để công nhận tốt nghiệp THPT nhưng không quy định thi cấp quốc gia hay cấp tỉnh hay cấp trường, không quy định thi môn nào, thi mấy môn… mà giao cho cơ quan quản lý nhà nước là Bộ GD - ĐT quyết định.

Trong khi đó, quy định của Luật Giáo dục Đại học, việc tổ chức xét tuyển đại học là việc của các trường đại học. Các trường đủ năng lực để xét tuyển dùng học bạ và kiểm tra thêm trên cơ sở dùng công nghệ khi tuyển sinh.

Chuyên gia tuyển sinh Phạm Minh Quốc cho rằng, có nhiều ý kiến trong các lần góp ý Luật Giáo dục kiến nghị nên trả kỳ thi tốt nghiệp THPT về cho các trường nhưng không được xem xét. Lý do được đưa ra là cần có một kỳ thi tốt nghiệp chung để đánh giá năng lực học sinh một cách nghiêm túc, công bằng theo chuẩn chung của cả nước. Do đó, thí sinh phải tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện được tham gia xét tuyển vào đại học.

Trước thực tế dịch COVID-19 hiện nay, nhiều trường đại học cũng đang tính đến chuyện điều chỉnh phương thức tuyển sinh, giảm tối đa chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, với diễn biến khó lường của dịch COVID-19, đến thời điểm này, vẫn chưa ai có thể khẳng định được chính xác thời điểm nào học sinh được đi học trở lại bình thường.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.