TPO - Hà Tình là nữ diễn viên duy nhất góp mặt trong phim chuyển thể của Tứ đại danh tác của Trung Quốc bao gồm "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa", "Thủy hử" và "Hồng lâu mộng". Cô qua đời ở tuổi 61 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.
TPO - Có tin đồn bốn tác phẩm văn học kinh điển Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký và Thủy hử truyện sẽ giao cho bốn ê-kíp khác nhau làm lại. Thông tin này đang khiến người hâm mộ vừa tò mò, vừa lo lắng về chất lượng của các bản “remake” (làm lại) được xem là “bất khả xâm phạm” suốt nhiều thập niên qua.
TPO - Hiện tượng fan ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc từ hai bộ phim kinh điển gây "sốt" mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi Lục Tiểu Linh Đồng đánh giá cao sự sáng tạo, nhiều ý kiến lại lo ngại trào lưu này đang làm lệch lạc tinh thần nguyên tác.
TPO - So với ba tác phẩm trong tứ đại danh tác, "Tây du ký" có số lượng và tần suất chuyển thể cao hơn nhiều. Sau thành công của bản phim năm 1986, "Tây du ký" có hàng chục phiên bản, khai thác đa dạng các nhân vật từ thầy trò Đường Tăng đến yêu quái.
TPO - Sau 46 năm, ''Hồng lâu mộng'' có phiên bản điện ảnh. Nữ diễn viên trẻ Trương Miểu Di đảm nhận vai kinh điển Lâm Đại Ngọc do Trần Hiểu Húc từng thủ vai, cô nhận nhiều ý kiến trái chiều vì chưa toát lên thần thái, khí chất của mỹ nhân nhìn cánh hoa rơi đã có thể đau lòng rơi nước mắt.
TPO - Thật bất ngờ khi ba bộ phim bối cảnh cổ trang dưới đây đều có điểm số trên Douban cực cao. Và cũng đã lâu lắm rồi truyền hình Hoa ngữ chưa thể tìm được bộ phim cổ trang nào vượt qua điểm số chót vót của những bộ phim này.
TPO - Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với lí giải về việc tại sao Tây Du Ký được khán giả mọi lứa tuổi trong 3 thập niên gần đây yêu thích đến nỗi đã phát lại mấy nghìn lần.
TPO - NÓNG: Bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán cà phê Hồng Lâu Mộng ở Hưng Yên; Chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ trước khi ra tòa ly hôn; Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư.
TPO - Ít ai biết Âu Dương Phấn Cường – “Giả Bảo Ngọc” kinh điển nhất điện ảnh Trung Quốc – từng chấp nhập “đụng dao kéo” để phù hợp với vai diễn và suốt đời chung thủy với một người phụ nữ.
TPO - Bản dựng “Hồng lâu mộng” mới nhất của đạo diễn Singapore Chua Soo Pong cho Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn cho báo giới tối 29/10 tại Nhà hát Lớn, trong đó tập trung vào chuyện tình tay ba của Giả Bảo Ngọc-Lâm Đại Ngọc-Tiết Bảo Thoa.
TP - Đạo diễn Chua Soo Pong (Singapore) nói vui: “Người Việt xem phim Hồng Lâu Mộng giống như đi vào một quán buffet, có rất nhiều món để lựa chọn. Còn khi xem vở kịch này, giống như bạn vào quán chỉ chuyên vài món ăn”.
TP - Đạo diễn Chua Soo Pong, người Singapore dàn dựng Hồng lâu mộng cho Nhà hát Kịch Việt Nam nói: “Chỉ tập trung vào tình yêu”, trong phiên bản Việt Nam.
TPO - Đạo diễn Chua Soo Pong (Singapore) dàn dựng vở Hồng Lâu Mộng cho Nhà hát kịch Việt Nam, theo đó ông chia sẻ chủ yếu quan tâm tới mảng về tình yêu trong tứ đại danh tác của Trung Quốc.