Giả nữ sinh giăng bẫy tình lừa 'đại gia' hơn 1,5 tỷ đồng
TPO - Sập bẫy tình trên mạng xã hội với đối tượng giả danh nữ sinh viên, người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội bị lừa chuyển hơn 1,5 tỷ đồng cho “người yêu” chưa từng gặp mặt.
TPO - Sập bẫy tình trên mạng xã hội với đối tượng giả danh nữ sinh viên, người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội bị lừa chuyển hơn 1,5 tỷ đồng cho “người yêu” chưa từng gặp mặt.
TPO - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một tài xế taxi bị phản ánh tự ý tăng giá cước dọc đường và bán điện thoại của 2 thiếu niên để có tiền tiếp tục hành trình về quê ở Nghệ An, khiến dư luận bức xúc.
TPO - Vì sao "ông trùm Facebook" Mark Zuckerberg suốt hơn hai mươi năm qua chỉ nắm tay duy nhất một người: Priscilla Chan?
TPO - Từ ngày 1/7/2026, các hành vi giả mạo tài khoản mạng xã hội, sử dụng Facebook, TikTok, fanpage hoặc hội nhóm để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống sẽ bị xử phạt nặng hơn theo quy định mới của Chính phủ. Mức phạt tối đa đối với một số hành vi có thể lên tới 50 triệu đồng.
TPO - Tối 12/6 (giờ Việt Nam), người dùng Facebook và Instagram trên toàn cầu đã báo cáo về tình trạng bị đăng xuất đột ngột, bảng tin bị đóng băng và chức năng nhắn tin (Messenger) biến mất.
TPO - Hàng loạt người dùng Facebook, Messenger và Instagram tại nhiều quốc gia bất ngờ gặp lỗi truy cập trong tối 12/6. Meta xác nhận đang xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến các nền tảng mạng xã hội của hãng và cho biết đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục.
TPO - Người đàn ông ở Lạng Sơn bị cơ quan chức năng phạt 30 triệu đồng do sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung xúc phạm lãnh tụ.
TPO - Sau khi lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng, Sơn quay video đăng tải lên mạng xã hội để rao bán. Súng, đạn được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh còn việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
METY Beauty phát triển từ các cộng đồng làm đẹp trên Facebook, đồng thời mở rộng nội dung sang TikTok nhằm kết nối người dùng với thông tin beauty đa dạng hơn.
TPO - Vô tư đưa chó không rọ mõm ra công viên dù mức phạt tăng; CSGT Hà Nội xử lý gần 500 xe tự chế, chở hàng cồng kềnh; Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại Hưng Yên ... là những thông tin đời sống - xã hội đáng chú ý.
TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, N.H D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân
TPO - Một tòa án liên bang Mỹ vừa nghe các công tố viên nêu cáo buộc tập đoàn Meta của tỷ phú Mark Zuckerberg cố ý thiết kế Instagram và Facebook theo hướng gây nghiện cho trẻ em.
TPO - Công an TPHCM bắt tạm giam 5 người bị cáo buộc dụ dỗ bé gái 14 tuổi qua Facebook, sau đó đưa nạn nhân đến nhà nghỉ, phòng trọ giao cấu.
TPO - Công an xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải bài viết có thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên mạng xã hội.
TPO - Tập đoàn Meta vừa đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với các bang của Mỹ, đồng ý trả 17,1 tỷ USD tiền phạt và thực hiện những thay đổi lớn với các sản phẩm của mình, sau khi bị cáo buộc khiến trẻ em nghiện mạng xã hội.
TPO - Nguyễn Thị Châu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
TP - Hơn 290 nghìn thảo luận, 2,32 triệu tương tác và khoảng 14,36 triệu lượt xem trong 5 tháng theo dõi cho thấy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 tạo được độ hiện diện đáng kể trên không gian số.
TPO - Không muốn nhìn thấy quá nhiều nội dung từ một người trên Facebook nhưng cũng không tới mức phải hủy kết bạn hay chặn tài khoản? “Chế độ nghỉ ngơi” có thể là lựa chọn phù hợp, khi cho phép người dùng giảm tương tác với một tài khoản mà không cần thực hiện những thao tác quá “dứt khoát”.
TPO - Một tin nhắn ngắn như “Anh/em đang có việc gấp, chuyển giúp 15 triệu đồng, sáng mai anh/em gửi lại” có thể khiến nhiều người mất cảnh giác, nhất là khi tin nhắn được gửi từ chính tài khoản Zalo hoặc Facebook của người thân, bạn bè.
TPO - L.T.C. (sinh năm 2005, trú tại Hưng Yên) lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ” khi còn là học sinh. Nhóm thu hút gần 1.000 thành viên trước khi C. được công an làm việc, tuyên truyền và nhắc nhở.