TPO - “Khi người ta trở về đoàn tụ với gia đình, bà con họ hàng thì có cảm xúc. Chúng ta không nên đặt vấn đề làm câu chuyện khác đi, sai bản chất”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói về việc công dân Đoàn Thị Hương trở về nước.
TPO - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa khẳng định việc Đoàn Thị Hương được trả tự do là kết quả của các nỗ lực bảo hộ công dân của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam cùng các luật sư người Malaysia.
TPO - Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để đưa Đoàn Thị Hương về nước đoàn tụ gia đình.
TPO - Nữ nghi phạm người Việt bị cho là tham gia ám sát anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ được trả tự do vào ngày 3/5, theo lời luật sư của Đoàn Thị Hương.
TPO - Bộ Ngoại giao cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước an toàn.
TPO - Ngay sau khi bị kết án 3 năm 4 tháng tù giam, luật sư Hisyam Teh Poh Teik, luật sư chính bảo vệ cho Đoàn Thị Hương, đã nói với các phóng viên tại tòa án cao cấp Shah Alam, bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur,Malaysia: Trong tuần đầu tiên của tháng 5, cô ấy sẽ được về nhà.
TPO - Sáng nay, Thẩm phán Malaysia tuyên án Đoàn Thị Hương hơn 3 năm tù, sau khi cô gái này nhận tội dùng vũ khí gây hại cho người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong Nam.
Đoàn Thị Hương có thể thoát án tử hình khi tội danh giết người bị truy tố theo điều 302 bộ luật hình sự Malaysia bị hủy bỏ và mức án thấp nhất có thể là phạt roi và tiền.
TPO - Thẩm phán Azmin Ariffin tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù giam. Theo mức án này, cô sẽ được trả tự do vào tháng 6/2020, vì tòa tính thêm khoảng thời gian Hương bị giam giữ tại Malaysia từ ngày 15/2/2017 để phục vụ quá trình điều tra và xét xử. Trong khi đó luật sư Hisyam Teh Poh Teik lại cho biết Hương sẽ được trả tự do vào tháng 5/2019.
TPO - Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt Nam, sáng 1/4 có phiên đối chất biện hộ tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam, Malaysia, liên quan đến nghi án ám sát công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol vào ngày 13/2/2017 ở sân bay Kuala Lumpur.
TPO - Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp ngoại giao, lãnh sự và pháp lý cao nhất để bảo đảm Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do.
Chủ tịch Hội luật sư Malaysia cho rằng việc Tổng chưởng lý hủy bỏ cáo buộc đối với nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah trong khi vẫn giữ nguyên cáo buộc chống lại Đoàn Thị Hương là điều bất thường.
TPO - Trong các cuộc trao đổi, chúng tôi đều nêu vấn đề Hương cần được xét xử công bằng, khách quan và trả tự do. Tôi nghĩ phía Malaysia hiểu được quan tâm của lãnh đạo và người dân Việt Nam.
TPO - Sau khi công tố Malaysia thông báo đề nghị của Việt Nam về việc trả tự do cho Đoàn Thị Hương bị bác bỏ và quá trình xét xử sẽ tiếp tục, cô gái này bật khóc nức nở và không đủ sức khỏe để tiếp tục phiên tòa.
TPO - Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương, cô gái Việt Nam bị cáo buộc là thủ phạm trong vụ án sát hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong Nam, diễn ra trong sáng nay, sau khi các công tố viên Malaysia bác đề nghị của Việt Nam về việc trả tự do cho cô gái này, Reuters đưa tin.
TPO - Rất đông dân làng và các phóng viên tập trung chờ đón cô gái người Indonesia trở về sau 2 năm ngồi tù vì bị cáo buộc giết hại người đàn ông ở sân bay Kuala Lumpur hồi năm 2017.