Đoàn Thị Hương thú nhận tội danh mới, xin khoan hồng

Đoàn Thị Hương ra toà sáng nay. (Ảnh; AP)
Đoàn Thị Hương ra toà sáng nay. (Ảnh; AP)
TPO - Một luật sư của Đoàn Thị Hương nói rằng Đoàn Thị Hương cho biết cô đã thừa nhận tội danh mới và đang xin khoan hồng.

AP dẫn lời Luật sư Salim Bashir sáng nay nói với các phóng viên rằng tội danh mới đối với Hương là gây tổn thương cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm. Với tội danh này, Hương có thể bị kết án tối đa 10 năm tù nếu bị kết tội. Tội danh trước đó mà Hương phải đối mặt là giết người. 

Hương đã gật đầu khi phiên dịch đọc tội danh mới. Sau đó, Hương thừa nhận trước toà rằng cô thú nhận tội này. 

Luật sư Salim Bashir đã đề nghị mức án khoan hồng. Ông nói rằng việc Hương thừa nhận tội danh mới giúp tiết kiệm thời gian xét xử. 

Đoàn Thị Hương hiện là nghi phạm duy nhất còn bị tạm giam trong vụ giết hại người đàn ông được cho là ông Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX vào tháng 2/2017.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.