Tiếp tục nhiều biện pháp cao nhất để Đoàn Thị Hương được trả tự do

TPO - Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp ngoại giao, lãnh sự và pháp lý cao nhất để bảo đảm Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 28/3.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị đánh giá về khả năng Đoàn Thị Hương được trả tự do trong phiên toà sắp tới vào ngày 1/4, bà Hằng cho biết, cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ công dân đối với Đoàn Thị Hương. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp ngoại giao, lãnh sự, pháp lý cao nhất để bảo đảm Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do, bà Hằng nói.

Về câu hỏi liên quan đến sức khoẻ của Hương, bà Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam thường xuyên giữ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, được biết cán bộ Đại sứ quán đã 3 lần thăm Đoàn Thị Hương kể từ sau phiên toà ngày 14/3 để thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho phiên toà sắp tới. Đại sứ quán Việt Nam đang làm các thủ tục để thăm lãnh sự một lần nữa trước phiên toà ngày 1/4.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng phiên toà xét xử nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah vừa qua có sự tham dự của Bộ trưởng tư pháp Indonesia, Việt Nam lần này có cử quan chức cấp cao nào tham gia phiên toà xử Đoàn Thị Hương vào ngày 1/4 không, bà Hằng nói rằng  trong suốt hơn 20 phiên toà xét xử Hương đều có mặt đại diện Đại sứ quán và Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Để bảo đảm Hương được xét xử công bằng và khách quan, Việt Nam sẽ tiếp tục bảo đảm các biện pháp ngoại giao, pháp lý, lãnh sự ở cấp cao nhất đối với Đoàn Thị Hương, bà Hằng nói. 

Dự kiến phiên xét xử Đoàn Thị Hương tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/4 tới. Trước đó, cô gái người Indonesia Siti Aisyah cùng bị cáo buộc với Hương trong vụ giết hại người đàn ông Triều Tiên được cho là Ông Kim Jong Nam đã được trả tự do.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".