Đoàn Thị Hương có thể bị phạt roi và tiền?

Đoàn Thị Hương được hai nữ cảnh sát áp giải ra tòa ngày 1/4. Ảnh: TT
Đoàn Thị Hương được hai nữ cảnh sát áp giải ra tòa ngày 1/4. Ảnh: TT
TPO - Đoàn Thị Hương có thể thoát án tử hình khi tội danh giết người bị truy tố theo điều 302 bộ luật hình sự Malaysia bị hủy bỏ và mức án thấp nhất có thể là phạt roi và tiền.  

Công tố viên Malaysia đề nghị truy tố Hương theo điều 324 về "vô ý gây thương tích bằng vũ khí hay phương tiện nguy hiểm". Hình phạt cao nhất là 10 năm tù, thấp nhất là phạt roi và tiền.

Trước đó, phiên tòa bắt đầu được 5 phút thì phải tạm hoãn. Các luật sư biện hộ và Đoàn Thị Hương cùng phiên dịch được đưa vào phòng kín để trao đổi riêng trước tài liệu mới được phía công tố Malaysia trưng ra. 

Sau khi cáo trạng được đọc, Đoàn Thị Hương nhận tội danh bị truy tố theo điều 324. Khi được hỏi có hiểu việc nhận tội có thể khiến cô đối mặt với mức án tối đa 10 năm hoặc bị phạt tiền, Hương trả lời rành rẽ: "Tôi hiểu và nhận tội".

Theo Reuters, các công tố viên Malaysia cho biết họ được yêu cầu cáo buộc bị cáo Đoàn Thị Hương tội tự nguyện gây tổn hại cho người khác bằng các công cụ nguy hiểm thay cho cáo buộc giết người.

Theo AFP, Reuters
MỚI - NÓNG