TPO - Từ nay tới năm 2040, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang sẽ hình thành thêm nhiều khu vực lấn biển và xây dựng các đảo nhân tạo, tổng diện tích biển đảo nhân tạo này rộng trên 11.300 ha.
TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc đã bắt đầu cử máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của họ, J-20, để tuần tra Biển Đông và Biển Hoa Đông. Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước khác sẽ giám sát chặt các chuyến bay tuần tra của Trung Quốc.
TPO - Trung Quốc đang cố gắng hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa” về sự phục hưng dân tộc vĩ đại với những bước đi đầy tham vọng, thậm chí mang tính bá quyền. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước ASEAN cần phải làm gì?
TPO - Ngày 24/6, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã cho phép bán hơn 10 máy bay tiêm kích F-16 Block 70/72 và các vũ khí liên quan cho Philippines với tổng trị giá 2,43 tỷ USD. Thương vụ này có thể đáp ứng yêu cầu của Manila trong kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu đa nhiệm (MRF) từ lâu đã được đặt ra.
TPO - Ngày 29/10, Bắc Kinh nói Mỹ đã bác bỏ tin đồn rằng Washington đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công vào các đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng trên biển Đông.
TPO - Việc Mỹ trừng phạt một nhà thầu Trung Quốc đã đóng vai trò đáng kể trong hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông tranh chấp có thể gây hiệu ứng dây chuyền trên khắp châu Á, các nhà quan sát nhận định.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bước đi nhằm cấm hàng chục công ty Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ vì đã tham gia chương trình xây đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành trên biển Đông.
TPO - Cộng đồng quốc tế hoặc tin tưởng vào việc duy trì một cộng đồng toàn cầu tự do và cởi mở và bảo vệ luật pháp quốc tế, hoặc không. Nếu không, thì việc Trung Quốc “giữ làm của riêng” không gian rộng lớn này sẽ dẫn đến các yêu sách tương tự trên các đại dương trên thế giới.
TPO - Đối mặt với những nỗ lực mà theo mô tả của tạp chí Foreign Policy là “ngày càng trơ trẽn” của Trung Quốc trong việc kiểm soát toàn bộ biển Đông, quân đội Mỹ đang sử dụng nhiều tàu sân bay tại đây để các đồng minh thấy rằng Mỹ sẽ không quay lưng lại với khu vực đang nóng bỏng này.
TPO - Các khí tài giám sát tàu ngầm của Mỹ và Trung Quốc tiếp tục theo dõi nhau ở biển Đông. Người ta nói đây là một phần cuộc cạnh tranh đang diễn ra nhằm có được thông tin tình báo về bên kia và, lý tưởng nhất là thiết lập ưu thế trên biển nào đó ở biển Đông đang căng thẳng.
TPO - Việc triển khai hải quân quy mô lớn không phải là ngẫu nhiên. Với việc Trung Quốc dường như lợi dụng đại dịch coronavirus mới để đẩy mạnh yêu sách của mình, Mỹ đã quyết tâm chống lại, bài báo của Forbes nhận định.
TPO - Lần đầu tiên sau gần ba năm, ba tàu sân bay Mỹ đang tuần tra trên vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương, một màn trình diễn lớn của lực lượng hải quân Mỹ trong một khu vực bị cuốn theo căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy hải quân Mỹ đã trở lại sau những ngày tồi tệ nhất do sự bùng phát coronavirus.
TPO - Trong hai thập kỷ qua, chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông đã gợi nhớ đến vị tướng và chiến lược gia cổ đại Tôn Tử, người nói: "Nghệ thuật chiến tranh tối cao là khuất phục kẻ thù mà không cần chiến đấu".
TPO - Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Mỹ chuyên về chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế, vừa xuất bản một phân tích sâu về khả năng đối đầu quân sự trên biển Đông.
TPO - Mỹ và Philippines đang thảo luận về việc quân đội Philippines có nên mua Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), một bệ phóng tên lửa được Mỹ và các quốc gia khác sử dụng hay không, theo South China Morning Post.
TPO - Theo National Interest, kể từ năm 2013, Trung Quốc đã nạo vét, phá hủy các rạn san hô sinh thái ở vùng biển tranh chấp để xây dựng bảy căn cứ quân sự lớn hoàn chỉnh với các cảng, đường băng và radar và tên lửa.
TPO - Trong cuộc họp báo qua điện thoại ngày 21/10, Tư lệnh cảnh sát biển Mỹ Karl L. Schultz cho biết hợp tác giữa lực lượng này với Cảnh sát biển Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ.
TPO - Trước các hành động phi pháp của nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc gần bãi Tư Chính của Việt Nam và của các tàu Trung Quốc khác gần đảo Thị Tứ, nhà báo Philippines Jaime Laude vừa gửi bài viết cho Tiền Phong, dẫn lời giới chức nước này rằng, thật khó lường các mưu đồ và động thái của Bắc Kinh trên biển Đông.