TPO - Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 12,53% so với tháng 9; bình quân 10 tháng, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD trong nước biến động ngược chiều với thế giới.
TPO - Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết, tháng 5 vừa qua, giá điện sinh hoạt tăng 0,84% do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết chuyển hè. Giá điện tăng là một trong những nguyên nhân chính đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước.
TPO - Giá thuê nhà, giá thực phẩm và đồ ăn, uống tăng… là những nguyên nhân chính “kéo” chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,07% so với tháng trước.
TPO - Đến cuối tháng 3, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.000,08 USD/ounce, tăng 10,31% so với tháng 2. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3 tăng 4,68% so với tháng trước, tăng 32,68% so với cùng kỳ năm trước.
TPO - Giá nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng cao đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm nay tăng đáng kể, tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng khiến người dân bắt đầu cảm nhận được sức nóng, phải chắt bóp chi tiêu.
TPO - Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt trên 8%, mức tăng trưởng ở các lĩnh vực cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó GDP bình quân đầu người sẽ đạt hơn 5.000 USD, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra trước đó.
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1, một số địa phương điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo quy định mới. Giá dịch vụ giao thông, thực phẩm tăng do nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao.
TPO - Chiều 26/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng. Qua đó, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 200 triệu đồng trở xuống sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, giá lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng do ảnh hưởng bởi mưa bão, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng so với tháng trước.
TPO - Giá lương thực, thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và hoàn lưu bão; một số địa phương thực hiện tăng học phí; giá thuê nhà tăng… là những nguyên nhân chính “kéo” chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2024 tăng 0,29% so với tháng trước.
TPO - Tháng 8 vừa qua, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có chỉ số giá tăng nhẹ. Tuy nhiên, riêng mức giảm 1,98% của nhóm giao thông đã giúp cân đối, kéo chỉ số giá tiêu dùng trở lại ổn định.
TPO - Ngày 29 hằng tháng, cuối mỗi quý là thời điểm Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh tế - xã hội, với các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tổng sản phẩm nội địa (GDP)… Tuy nhiên, từ tháng 8 này, lần đầu tiên theo quy định mới, lịch công bố sẽ được dời sang ngày mùng 6 tháng sau, vì vậy CPI tháng 8 sẽ công bố vào ngày 6/9.
TPO - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,48% so với tháng trước, với 10/11 nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số giá tăng. Đây là tháng đầu tiên mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 30%, đã có tác động đến CPI.
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2024.
TPO - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,05% so với tháng trước, nguyên nhân chính do giá thịt lợn tăng, giá điện sinh hoạt tăng khi thời tiết nắng nóng.
TPO - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,07% so với tháng trước, nguyên nhân chính do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với thu nhập thường xuyên từ tiền lương, tiền công và doanh thu khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm là quá thấp trong bối cảnh hiện tại.
TPO - Hôm nay (15/3), bitcoin được giao dịch ở mức thấp trong tuần, khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để kiếm lời vào thời điểm giá đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới liên tục lập đỉnh.
TPO - Sau khi lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại, thị trường vàng đang chịu áp lực khi các nhà đầu tư phản ứng với số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ lâu hơn dự kiến.
TPO - Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,04% so với tháng trước trong bối cảnh nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu, giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới cũng là những nguyên nhân kéo CPI tăng.