TPO - Chiều 28/6, tại thành phố Lạng Sơn diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn với sự tham gia của các quan chức UNESCO, lãnh đạo bộ ban ngành trung ương, địa phương.
TPO - Chiều 2/6, tại Paris, Cộng hòa Pháp, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức buổi lễ trao bằng công nhận cho các nước có công viên địa chất mới được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, trong đó có Công viên địa chất Lạng Sơn.
TPO - Ngày 17/4/2025, UNESCO công bố danh sách 16 Công viên địa chất toàn cầu mới, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Như vậy, mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO lên con số 229 tại 50 quốc gia.
TPO - Sáng 20/3, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh với thanh niên Lạng Sơn năm 2025 với chủ đề "Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy du lịch bền vững”.
TP - Lộng lẫy, hoành tráng, choáng ngợp, hấp dẫn là cảm xúc chung của khán giả khi chứng kiến những show biểu diễn thực cảnh. Với sự hỗ trợ đắc lực thiết bị bay, máy quay, máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo tân kỳ, bữa tiệc nghệ thuật của thị giác và thính giác trong những show thực cảnh đã được nâng tầm vượt trội và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
TPO - Cơn bão YAGI càn quét miền Bắc gây thiệt hại chưa từng có, Lạng Sơn có công viên địa chất toàn cầu, ban hành Quy hoạch không gian biển quốc gia hay phát hiện những loài động thực vật chưa từng có là sự kiện nổi bật năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường.
TPO - Chiều 8/9, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phiên họp Hội đồng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO đã tiến hành họp, đánh giá và biểu quyết công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
TPO - Từ ngày 6-10/7, Đoàn chuyên gia Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đến thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
TPO - Ngày 3/4, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.
TPO - Sáng 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) long trọng tổ chức Lễ thượng cờ, chào cờ đầu năm mới Giáp Thìn 2024.
TPO - Tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn.
TPO - Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Tháng 9, Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục được Hội đồng mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO tái công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ ba.
TPO - Đầu tháng 9, Hội đồng mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Hội nghị quốc tế lần thứ 10 Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ ba. Lễ đón nhận danh hiệu này được tổ chức tối 28/10 tại thị trấn Đồng Văn (Hà Giang).
TP - Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh việc phải thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, hướng tới việc được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi tiêu tốn 20 tỷ đồng, đã gần đến đích, nay Quảng Ngãi đang tính gác lại “cuộc chơi”.
TP - Quảng Ngãi muốn hủy dự án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh vì cho rằng hiệu quả kinh tế xã hội “không rõ ràng”. Hà Nội vừa quyết định phá bỏ mấy trăm cây phong lá đỏ đã khô héo gần hết, dù khả năng sinh trưởng của loại cây này được báo trước là “không rõ ràng”.
TPO - Trước sự chứng kiến của đông đảo phái đoàn các quốc gia thành viên tại trụ sở UNESCO, Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu đã công bố 11 bộ hồ sơ được GGN đề cử để UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu, trong đó có hồ sơ của tỉnh Đắk Nông.
TP - Trên đường về quê dịp 30/4 vừa qua, anh lái xe người Cao Bằng hồ hởi chia sẻ với chúng tôi: “Rồi Cao Bằng sẽ thay da đổi thịt nhờ du lịch. Khách sạn sang trọng, resort đã và đang mọc lên…”. Anh còn vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nữa trên mảnh đất vừa được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.
TP - Sở TN&MT Cao Bằng đang phối hợp với Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) triển khai dự án điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Cao Bằng có công viên địa chất toàn cầu.