Trong nhiều năm, môi giới bất động sản được xem một “con đường ngắn” dẫn tới thu nhập cao. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn: tỷ lệ đào thải thuộc nhóm cao nhất thị trường lao động. Số liệu từ Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy 80% người mới rời nghề chỉ sau 6 tháng, khi khoảng cách giữa thu nhập kỳ vọng và áp lực thực tế nhanh chóng bộc lộ.
Theo Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định 96/2024/NĐ-CP và Thông tư 04/2024/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, yêu cầu về đào tạo, chứng chỉ và tiêu chuẩn hành nghề môi giới được siết chặt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một lực lượng lớn môi giới vẫn chưa đạt chuẩn nghề; nhiều người hành nghề thiếu kiến thức pháp lý, thiếu đào tạo bài bản, tạo ra rủi ro cho khách hàng và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, những giải pháp nâng chuẩn đội ngũ môi giới trở nên cấp thiết để xây dựng một thị trường minh bạch và chuyên nghiệp.
TPO - Nhiều thí sinh từng thi IELTS từ cuối năm 2023 đến giữa 2024 mới đây nhận thông báo điểm bị sai do sự cố kỹ thuật. Một số người được tăng đến 1,5 điểm ở từng kỹ năng, song cho biết “đã quá muộn” vì chứng chỉ cũ hết hạn hoặc đã dùng điểm thấp để nộp hồ sơ du học, xét tuyển đại học.
TPO - Nhiều thí sinh thi IELTS tại Hội đồng Anh, IDP bất ngờ nhận được thông báo điều chỉnh lại điểm thi cũ do "một số vấn đề kỹ thuật". Nhiều trường đại học cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ kết quả của các thí sinh trúng tuyển năm nay theo diện có sử dụng chứng chỉ IELTS.
Kỳ thi JLPT chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với những người học tiếng Nhật. Với tính chất khốc liệt và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, để đạt được một điểm số như mong muốn không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều thí sinh đã bắt đầu lựa chọn các phương pháp ôn luyện tối ưu về thời gian, công sức và hiệu quả cao trong giai đoạn nước rút.
TPO - Dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp, chỉ quy định mang tính nguyên tắc về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.
TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá, bắt gọn ổ nhóm làm hàng chục nghìn giấy tờ giả như: Bằng tốt nghiệp THPT, đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép lái xe các loại.
TPO - Nhiều trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp tới ngày 5/7, cá biệt có trường nhận muộn tới ngày 24/7.
Bốn chương trình cử nhân của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) được Tổ chức ACBSP (Hoa Kỳ) công nhận đạt chuẩn quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập giáo dục toàn cầu.
TPO - Chủ hộ cho bị can là bác sĩ trong vụ chạy chứng chỉ hành nghề y nhập khẩu vào gia đình thừa nhận đã chủ quan. Bởi họ không hề quen thân, thậm chí chưa từng biết mặt người xin nhập khẩu vào nhà mình. Sở dĩ họ cho người lạ nhập khẩu do được Phan Văn Ánh (SN 1989, cựu cán bộ Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) nhờ vả.
TPO - Ngày 27/5, Tập đoàn Sơn Hải, Quảng Bình gửi văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh Bình Phước, trong đó tố cáo Tổ trưởng Tổ chuyên gia chấm thầu đã hết hạn chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, sự việc không như Sơn Hải tố cáo, chứng chỉ hành nghề của vị chuyên gia mới được cấp năm 2023 và có hiệu lực trong 5 năm.
TPO - Liên quan đến vụ chạy chứng chỉ hành nghề y ở Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên cung cấp hồ sơ.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều bị can trong vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề y xảy ra trên địa bàn tỉnh mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh.
TPO - Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, nhiều trường đại học trên cả nước tiếp tục mở rộng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trong đó phổ biến nhất là IELTS. Điều này cho thấy xu hướng tăng cường sử dụng năng lực ngoại ngữ như một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đầu vào của sinh viên.
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) quyết định bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm từ năm 2025, thay vào đó, tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được tổ chức trong một đợt duy nhất. Quy chế tuyển sinh đại học chính thức sẽ được công bố trong tháng 2/2025, với nhiều điều chỉnh nhằm đảm bảo tính công bằng, phù hợp và nâng cao chất lượng đầu vào.
TPO - Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc chỉ định đơn vị tư nhân thực hiện gói thầu bồi dưỡng kiến thức dân tộc là đúng. Trong khi đó, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, đơn vị tư nhân không được cấp chứng chỉ.
TPO - ĐH Bách khoa Hà Nội, ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2025, với nhiều điểm đáng chú ý. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay lên đến 9.680, tăng 420 chỉ tiêu so với năm trước, mở ra cơ hội lớn cho các thí sinh tài năng trên cả nước.
TPO - Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khốc liệt, nhiều bạn trẻ không ngần ngại đầu tư vào các khóa học ngắn hạn cấp chứng chỉ nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Những chứng chỉ này không chỉ là công cụ nâng cấp bản thân mà còn trở thành “bệ phóng” để vươn tới những cơ hội việc làm tốt hơn.