Bỏ xét tuyển sớm từ năm 2025, tất cả phương thức xét tuyển gộp chung một đợt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) quyết định bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm từ năm 2025, thay vào đó, tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được tổ chức trong một đợt duy nhất. Quy chế tuyển sinh đại học chính thức sẽ được công bố trong tháng 2/2025, với nhiều điều chỉnh nhằm đảm bảo tính công bằng, phù hợp và nâng cao chất lượng đầu vào.

Theo đó, có bảy điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh. Ngoài việc bỏ xét tuyển sớm, Bộ GD - ĐT quy định chỉ xét tuyển thẳng theo quy chế. Nếu sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển, các trường phải tính cả điểm của năm lớp 12.

Các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển sẽ được quy đổi điểm trúng tuyển tương đương. Các trường có thể sử dụng kết quả chứng chỉ ngoại ngữ theo danh mục quy định để quy đổi thành điểm xét tuyển. Điểm cộng ưu tiên không vượt quá 10% mức điểm tối đa, đồng thời tổng điểm xét tuyển không được vượt quá 30 điểm.

Bộ GD - ĐT cũng điều chỉnh quy định về tổ hợp xét tuyển. Theo đó, từ năm 2026, các ngành, chương trình đào tạo không còn bị giới hạn tối đa bốn tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, các môn chung giữa các tổ hợp phải chiếm tối thiểu 50% trọng số điểm xét tuyển.

Riêng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành sư phạm và sức khỏe vẫn giữ nguyên theo quy chế hiện hành.

Hiện tại, khoảng 70 trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2025, song hầu hết vẫn chờ quy chế chính thức để quyết định thời gian và chỉ tiêu cụ thể.

Xét tuyển sớm trước đây thường bao gồm xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy hoặc chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IELTS...) và được tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, từ năm 2025, dù các trường vẫn có thể sử dụng các phương thức này, nhưng tất cả phải xét tuyển chung đợt với điểm thi tốt nghiệp THPT, trừ diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD - ĐT.

Đại diện Bộ GD - ĐT khẳng định, việc bỏ xét tuyển sớm không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ sẽ đảm bảo mỗi thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất theo thứ tự ưu tiên, tạo sự công bằng cho tất cả.

MỚI - NÓNG
Nhà trọ sinh viên: Đừng để ‘hộp diêm’ trở thành ‘bẫy lửa’
Nhà trọ sinh viên: Đừng để ‘hộp diêm’ trở thành ‘bẫy lửa’
SVVN - Với mong muốn tìm được nhà trọ vừa rẻ nhưng vẫn riêng tư, nhiều nhà trọ “hộp diêm” trở thành lựa chọn “lý tưởng” của các bạn sinh viên. Tuy nhiên, nhà trọ hộp diêm lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản người ở. Theo Thạc sĩ (Th.S)/ Kỹ sư xây dựng Lê Hữu Cương, chính sự chủ quan và chạy theo lợi nhuận của chủ trọ trong thiết kế và xây dựng đã góp phần làm gia tăng rủi ro về an toàn.
Tiến sĩ, chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền: ‘Bạn không cần phải hoàn hảo để được yêu thích và chấp nhận’
Tiến sĩ, chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền: ‘Bạn không cần phải hoàn hảo để được yêu thích và chấp nhận’
SVVN - Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ bị cuốn vào áp lực phải luôn hoàn hảo từ ngoại hình lẫn thành công để nhận được sự công nhận từ người khác. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ, chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền, sự ám ảnh với hình ảnh hoàn hảo không chỉ tạo ra áp lực vô hình mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về chiến lược phát huy hiệu quả của truyền thông trong tuyển sinh tại trường USTH

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về chiến lược phát huy hiệu quả của truyền thông trong tuyển sinh tại trường USTH

SVVN - Mới đây, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, báo Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với nhân sự đang làm truyền thông và tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) về chủ đề Chiến lược làm việc hiệu quả với báo chí trong truyền thông và tuyển sinh.
Từ bếp lửa quán cháo... đến bục giảng tương lai

Từ bếp lửa quán cháo... đến bục giảng tương lai

SVVN - Vượt qua những ngày dài từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm mưu sinh, rồi lại thức trắng đến 2-3 giờ sáng ôn thi, Nguyễn Tuyết Nhung (sinh năm 2005, Thanh Hóa) đã chạm đến giảng đường đại học với danh hiệu Thủ khoa Sư phạm Tiểu học, Á khoa khối C trường ĐH Đồng Nai. 
Gợi ý chọn trường theo ngành nghề dành cho sinh viên

Gợi ý chọn trường theo ngành nghề dành cho sinh viên

SVVN - Lựa chọn ngành học và trường đại học phù hợp là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng lớn đến con đường sự nghiệp sau này. Mỗi trường đại học đều có những thế mạnh riêng trong đào tạo các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý giúp thí sinh có thể tìm được ngôi trường phù hợp với ngành nghề mà mình mong muốn theo đuổi.