TPO - Nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy Yên Xá với lưu lượng ban đầu 200.000 m3/ngày đêm bắt đầu được xả vào sông Tô Lịch. Đây là nguồn nước chính giúp sông Tô Lịch có dòng chảy, nâng mực nước sông.
TPO - Sáng nay đường ống dẫn nước dài 1,5km đã hoàn thành, nước hồ Tây chính thức được dẫn về sông Tô Lịch khiến nước sông Tô Lịch trong xanh hơn thường ngày.
TPO - Hai ngày qua, người dân sinh sống dọc dòng sông Tô Lịch trên đường Láng cho biết, nước sông đã không còn trong xanh. Nước sông trở lại màu đen đặc trưng, mùi hôi thối bốc lên nhiều. Đặc biệt trong buổi trưa 5/9, nắng lên khiến nước bốc hơi gây mùi khó chịu.
TP - Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử.
TPO - Sau 6 tháng thi công, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch đã thành hình, công trình giúp cải tạo lòng sông và chuẩn bị cho việc lấy nước từ hồ Tây để hồi sinh lại dòng sông.
TPO - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt dự án tổng thể đầu tư xây dựng bổ cập nước, cải tạo chỉnh trang sông Tô Lịch và nghiên cứu giải pháp bổ cập nước đối với sông Kim Ngưu, Lừ, Sét. Hà Nội kỳ vọng sẽ "thay áo mới" cho các dòng sông, trả lại diện mạo xanh, sạch và thân thiện với người dân.
TPO - Nhiều người dân Thủ đô chia sẻ sự vui mừng khi dòng sông Tô Lịch đang dần được hồi sinh, ước mong về một không gian xanh, sạch, đẹp và giàu giá trị văn hóa, lịch sử không còn là điều xa vời.
TPO - Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây đập dâng, hiện toàn bộ lòng sông Tô Lịch đang nạo vét trên diện rộng để phục vụ việc lấy nước từ sông Hồng tạo dòng chảy. Công việc này được Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành trước 30/8.
TPO - Để phục vụ việc lấy nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, trên toàn tuyến sông Tô Lịch thành phố Hà Nội đang cho xây dựng đập dâng tại các vị trí khác nhau. Mục đích là để giữ nước và điều tiết mức nước theo ý muốn.
TPO - Sở Xây dựng đã đưa ra hai phương án hướng tuyến ống cấp nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thống nhất chọn phương án tuyến ống dẫn nước từ cống qua đê đi hướng đường Võ Chí Công đưa nước vào đầu sông Tô Lịch tại vị trí cống qua đường Hoàng Quốc Việt.
TPO - Bản tin ngày 4/12/2024: Khu chợ “dưới lòng đất” ở Hà Nội, khách cầm 50 nghìn đồng ăn loạt món ngon; Temu “đóng băng” đột ngột, nhiều người đứng ngồi không yên; AFF Cup 2024 hé lộ mức tiền thưởng, ĐT Việt Nam sẽ nhận bao nhiêu tiền nếu vô địch?
TPO - Đánh giá về công nghệ Nhật-Nano-Bioreactor, ông Nghiêm Văn Khải, ủy viên Uỷ ban KHCN và môi trường Quốc hội cho rằng “bảo bối” Nhật là phương pháp tiên tiến nhưng không phải là một “phép màu” để "hồi sinh" sông Tô Lịch.
Trước những ý kiến cho rằng việc cải tạo, xây dựng sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh nhằm mục đích kinh doanh tâm linh, ông Nguyễn Tuấn Anh - chủ tịch JVE khẳng định: Dự án thuộc nhóm lĩnh vực công ích của Thành phố, nên sẽ do các đơn vị của Thành phố vận hành, khai thác...
TPO - Mới đây, Cty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) gửi tới Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.
TP - Nhiều chuyên gia cho rằng, đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa – tâm linh của Cty Cổ phần tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) chưa rõ tính khả thi.
TPO - Các ý kiến chuyên gia cho rằng, đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa – tâm linh của Cty Cổ phần tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) còn nhiều băn khoăn, chưa rõ khả thi, phù hợp đến đâu, đặc biệt là việc kè đáy sông.
TPO - Cty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) vừa gửi tới Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.
Con sông trong mát dài 30 km chảy trong địa phận Hà Nội đã bị lấp mất 2 cửa cấp nước chính, bị bê tông hóa bóp ngắn dòng sông còn 13,7 km và dần biến thành con sông ‘chết’ bốc mùi như ngày nay.
TP - Cty Thoát Nước Hà Nội vừa trình thành phố dự án bơm nước sông Hồng vào Hồ Tây để tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch. Cho ý kiến về việc này, nhiều chuyên gia, hiệp hội môi trường lưu ý cần tránh việc đẩy nước thải bẩn sang các khu vực lân cận.