Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch

TPO - Để phục vụ việc lấy nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, trên toàn tuyến sông Tô Lịch thành phố Hà Nội đang cho xây dựng đập dâng tại các vị trí khác nhau. Mục đích là để giữ nước và điều tiết mức nước theo ý muốn.
Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 1

Trong những ngày qua, UBND thành phố Hà Nội đang giao cho Cty Thoát nước Hà Nội nạo vét, thanh thải toàn bộ lòng sông Tô Lịch từ quận Tây Hồ về đến huyện Thanh Trì.

Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 2

Tiến độ yêu cầu, quý III/2025 việc nạo vét phải xong để các đơn vị thực hiện dự án lấy nước sông Hồng vào sông Tô Lịch triển khai xây các hạng mục hạ tầng, như trạm bơm, mương, kênh dẫn, đặc biệt là các đập dâng để giữ và điều tiết nước.

Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 3

Các đập dâng giữ nước bước đầu được xác định ở các vị gồm: Cầu Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy), cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai), cầu Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì).

Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 4

Tại khu vực cầu Quang, sau một thời gian được Cty Thoát nước Hà Nội nạo vét, thanh thải lòng sông, hiện mặt bằng tại đây đã đủ điều kiện để thi công xây đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch.

Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 5

Hiện một đoạn lòng sông Tô Lịch đoạn gần cầu Quang (xã Thanh Liệt, Thanh Trì) đã được các đơn vị thi công khoanh lại, hút cạn nước để tiến hành xây đập dâng, lòng sông Tô Lịch tại đây được thu hẹp còn khoảng 2 mét để đảm bảo tiêu, thoát nước.

Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 6

Trong lòng phạm vi hàng rào khoanh tròn trên sông Tô Lịch các đơn vị thi công đang huy động máy móc, nhân lực đào sâu để đổ móng làm đập dâng.

Cận cảnh công trường đập dâng đầu tiên để giữ nước trên sông Tô Lịch ảnh 7

Đại diện Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, mục đích của đập dâng là để khi nước từ Hồ Tây được dẫn vào sông Tô Lịch, các đập sẽ giữ được nước và duy trì độ sâu mực nước trên sông Tô Lịch theo phương án thành phố đưa ra.

Tin liên quan
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn sắp xếp bộ máy thành phố

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn sắp xếp bộ máy thành phố

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức khẩn trương tham mưu Đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và UBND quận, huyện trước ngày 28/3.