TP - Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn ở Việt Nam liên tục ở mức báo động, để lại hệ lụy trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghiên cứu quốc tế và số liệu thực tế trong nước cho thấy ô nhiễm không khí đang trở thành mối nguy sức khỏe kéo dài, không còn mang tính thời điểm như trước.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2023, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, với hơn 75% các trường hợp tử vong xảy ra ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, bao gồm Việt Nam. Thống kê cho thấy khoảng 30% người Việt Nam trưởng thành mắc rối loạn lipid máu - một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch do xơ vữa, gây nên những biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
Hội nghị Tim mạch Can thiệp Toàn quốc lần thứ 11 (VICC 2025) chính thức khai mạc tại Khách sạn ANYA Premier Quy Nhơn (diễn ra từ ngày 20–21/9/2025). Đây là sự kiện khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Việt Nam, thu hút hơn 1.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
TPO - Trong nhiều thập kỷ, ung thư luôn được xem là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với sức khỏe con người. Nhưng các số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy một thực tế khác: các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ đã vượt qua ung thư, trở thành nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất toàn cầu.
TPO - Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu y khoa và sức khỏe Flinders cùng với các đồng nghiệp tại Anh và Mỹ đã tìm ra mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với ánh sáng ban đêm với nguy cơ mắc năm bệnh tim mạch chính.
TPO - Nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra mối liên hệ giữa sức khỏe nướu kém và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Một thử nghiệm mới cho thấy việc điều trị bệnh nướu răng nghiêm trọng có thể làm giảm tình trạng hẹp động mạch chính theo thời gian ở những người khỏe mạnh.
TPO - Theo thống kê y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh về tim mạch – con số vượt cả tử vong vì ung thư (khoảng 120.000 người). Đáng lo ngại, tình trạng nhồi máu cơ tim không chỉ gia tăng nhanh mà còn có xu hướng trẻ hóa.
TPO - Theo một nghiên cứu dài hạn mới, chỉ cần ăn thêm một khẩu phần rau lá xanh mỗi ngày có thể giúp bảo vệ tim của bạn. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng lượng vitamin K1 cao hơn có trong rau cải bina (rau chân vịt), cải xoăn và bông cải xanh (súp lơ xanh) có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.
TPO - Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nhưng đây là loại hình tập luyện cần cân nhắc với một số nhóm người chống chỉ định với việc tập luyện cường độ cao.
TPO - Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, không khí lạnh đã được ghi nhận trên khắp đảo Đài Loan vào cuối tuần, một số khu vực giảm xuống dưới 6 độ C. Chỉ trong ngày 8/2 đã có 78 ca đột tử nghi do không khí lạnh.
TPO - Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều buổi tiệc tất niên, gặp gỡ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc tham gia các bữa tiệc liên tiếp có thể gây áp lực lớn cho sức khỏe.
TPO - Ngày 15/12, BS Đặng Văn Sô Đa, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị khối u lớn ở vùng trung thất chèn ép tim phổi đe dọa tính mạng.
Chế độ ăn ít muối ngày càng được chú trọng để duy trì cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh lý về huyết áp, tim mạch. Nhân ngày tim mạch thế giới 29/9, TS.BS Nguyễn Thị Hương Lan, Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có chia sẻ về những cách giảm muối hiệu quả để bảo vệ trái tim khỏe trong chương trình Câu chuyện ngày mới trên VTC.
TPO - Hàng trăm người dân Đà Nẵng được xét nghiệm sàng lọc bệnh tim mạch, thận, bệnh chuyển hóa miễn phí, cũng như được các thầy thuốc trẻ khám, tư vấn, đánh giá nguy cơ mắc các bệnh trên.
TPO - Tình trạng máu nhiễm mỡ hiện đang trẻ hóa. Một số người sau khi đi khám, khi phát hiện máu nhiễm mỡ giai đoạn đầu, bác sĩ chỉ khuyến cáo nên ăn ít mỡ để cơ thể tự điều chỉnh. Trên thực tế, ngoài việc giảm mỡ, nếu ưu tiên một số loại thực phẩm có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu, tiến trình kiểm soát bệnh của bạn sẽ hiệu quả hơn.
TPO - Trong phân tích của mình, các nhà nghiên cứu có thể chỉ ra rằng, những người mắc bệnh tim mạch mà có họ hàng gần, chẳng hạn như cha mẹ hoặc anh chị em ruột, cũng như có hàm lượng axit béo omega-3 EPA/DHA thấp, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, trên 40%.